Nghệ An:

Thả 4 cá thể khỉ mặt đỏ về môi trường tự nhiên

(Dân trí) - Mới đây Vườn quốc gia Pù Mát đã cho thả 4 con khỉ mặt đỏ về môi trường tự nhiên sinh sống.

Các cá thể khỉ mặt đỏ được thả về rừng.
Các cá thể khỉ mặt đỏ được thả về rừng.

Ngày 19/5/2014 vừa qua, Trung tâm cứu hộ động vật hoang dã Vườn quốc gia Pù Mát (đóng trên địa bàn huyện miền núi Con Cuông, tỉnh Nghệ An) đã tiến hành thả 4 cá thể Khỉ mặt đỏ (Macaca arctoides) về môi trường tự nhiên.

Cán bộ Vườn cho biết, đây là những cá thể khỉ được lực lượng kiểm lâm trên địa bàn tỉnh, Hạt kiểm lâm của Vườn tiến hành bắt giữ từ các vụ mua bán, săn bắt, vận chuyển động vật hoang dã trái phép trong thời gian qua bàn giao cho Trung tâm cứu hộ của Vườn.

Cụ thể: 01 cá thể được Hạt Kiểm lâm Quỳ Châu bàn giao ngày 24/4/2013 và 03 cá thể được Hạt Kiểm lâm Pù Mát bàn giao ngày 01/02/2014. Và ngày 19/5 vừa qua, Vườn quốc gia Pù Mát sau gần 1 năm nuôi nhốt đã tiến hành thả 4 cá thể khỉ mặt đỏ về môi trường tự nhiên sinh sống.

Được biết, Trung tâm cứu hộ của Vườn quốc gia Pù Mát được thành lập năm 1996, đến nay đã tiếp nhận và cứu hộ hàng ngàn cá thể động vật được bàn giao từ các vụ săn bắt, mua bán, vận chuyển trái phép động vật hoang dã trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Các loài động vật sau khi được cứu chữa thành công, được kiểm dịch và thả về môi trường tự nhiên phù hợp với sinh cảnh sống của chúng. Việc làm này đã góp phần quan trọng trong việc bảo tồn và phát triển các loài động vật hoang dã không chỉ tại Nghệ An mà cho cả nước.

Nguyễn Duy