Hà Tĩnh:

Thả 30 vạn tôm giống xuống biển hưởng ứng ngày Môi trường thế giới

(Dân trí) - Sáng 3/6, tại biển Thiên Cầm (Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh) đã diễn ra Lễ mít tinh hưởng ứng ngày Môi trường thế giới, ngày Đại dương thế giới, tuần lễ biển và hải đảo Việt Nam và chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè 2017. Một trong những hoạt động thiết thực tại buổi lễ là Ban tổ chức và đông đảo người dân đã thả 30 vạn tôm giống xuống biển.

Buổi lễ do Sở Tài nguyên – Môi trường, Sở Thông tin và truyền thông, Tỉnh đoàn Hà Tĩnh phối hợp UBND huyện Cẩm Xuyên tổ chức. Tại buổi lễ có sự tham dự của ông Võ Hồng Hải – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, ông Đặng Ngọc Sơn – Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Mục đích tổ chức lễ mít tinh nhằm nâng cao nhận thức của các cơ quan quản lý nhà nước, chính quyền các cấp và mọi tầng lớp nhân dân về vị trí chiến lược cũng như tầm quan trọng của biển – đảo; công tác ứng phó với biến đổi khí hậu, nước biển dâng; sử dụng tiết kiệm, hiệu quả, bền vững tài nguyên và bảo vệ môi trường; đồng thời, tôn vinh những giá trị của đa dạng sinh học, đại dương với sự sống nhân loại.


Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Đặng Ngọc Sơn phát biểu tại buổi lễ.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Đặng Ngọc Sơn phát biểu tại buổi lễ.

Phát biểu tại buổi lễ ông Đặng Ngọc Sơn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh nhấn mạnh: “Người dân cần tham gia tích cực vào việc bảo vệ môi trường, giữ vững chủ quyền biển – đảo. Hành động vì môi trường phải gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị và mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, của địa phương, đơn vị”.

Ban tổ chức và người dân thả tôm giống xuống biển
Ban tổ chức và người dân thả tôm giống xuống biển

Hoạt động thiết thực đầu tiên Ban tổ chức và người dân địa phương hưởng ứng các hoạt động trên là thả 30 vạn tôm giống xuống biển, tái tạo nguồn lợi thủy sản; tổ chức triển lãm tư liệu ảnh về biển đảo Việt Nam, chủ quyền quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa...

Ngoài ra, hơn 1.000 cán bộ, hội viên, đoàn viên thanh niên huyện Cẩm Xuyên cũng đã ra quân vệ sinh môi trường bãi biển Thiên Cầm.

Tiến Hiệp