Nghệ An:

Một gia đình trao hai cá thể khỉ quý hiếm cho Vườn quốc gia Pù Mát

(Dân trí) - Sau hơn một năm mua 2 con khỉ mới sinh từ một người dân bản tại xã Thạch Ngàn, huyện Con Cuông về nuôi, đến nay khi hai con khỉ đã lớn, gia đình anh Sơn đã bàn giao khỉ cho Vườn quốc gia Pù Mát để thả về thiên nhiên.


2 cá thể Khỉ mặt đỏ được gia đình anh Sơn mua lại của một người dân huyện Con Cuông về nuôi nhốt, nay đã lớn và được bàn giao cho Vườn quốc gia Pù Mát.

2 cá thể Khỉ mặt đỏ được gia đình anh Sơn mua lại của một người dân huyện Con Cuông về nuôi nhốt, nay đã lớn và được bàn giao cho Vườn quốc gia Pù Mát.

Ngày 19/10, ông Trần Xuân Cường - Giám đốc Vườn quốc gia Pù Mát cho PV Dân trí - biết, ngày 18/10, Hạt Kiểm lâm huyện Anh Sơn tổ chức trao 2 cá thể khỉ mặt đỏ thuộc nhóm nguy cấp trong Sách Đỏ thế giới về Vườn quốc gia Pù Mát để thả về tự nhiên.

Trước đó, vào năm 2016, gia đình anh Hồ Văn Sơn (ở thôn 3, xã Bình Sơn, huyện Anh Sơn, Nghệ An) mua 2 cá thể khỉ mặt đỏ của một người dân ở xã Thạch Ngàn, huyện Con Cuông về nuôi nhốt. Đến nay 2 cá thể khỉ mặt đỏ đã lớn, mỗi con đạt trọng lượng từ 6-7 kg.

Hai cá thể khỉ đã được đưa đưa về chăm sóc tại Trung tâm cứu hộ động vật của Vườn quốc gia Pù Mát trước khi thả về môi trường tự nhiên.
Hai cá thể khỉ đã được đưa đưa về chăm sóc tại Trung tâm cứu hộ động vật của Vườn quốc gia Pù Mát trước khi thả về môi trường tự nhiên.

Qua kiểm tra, theo dõi, cán bộ Hạt Kiểm lâm huyện Anh Sơn đã vận động gia đình trao 2 cá thể khỉ mặt đỏ cho Nhà nước để nuôi dưỡng và bảo tồn.

Đến ngày 18/10, gia đình anh Hồ Văn Sơn đã quyết định giao 2 cá thể khỉ mặt đỏ cho Hạt Kiểm lâm huyện Anh Sơn để đưa về Vườn quốc gia Pù Mát nuôi dưỡng.

“Hai cá thể khỉ này được đưa đưa về chăm sóc tại Trung tâm cứu hộ động vật của Vườn quốc gia Pù Mát trước khi thả về môi trường tự nhiên”, ông Cường cho biết.

Nguyễn Duy