Hội An:

Kiên quyết nói không với túi nylon để bảo vệ Cù Lao Chàm

(Dân trí) - Chính quyền TP Hội An khẳng định nói không với túi nylon trên đảo Cù Lao Chàm để nâng cao ý thức bảo vệ tài nguyên môi trường nhằm bảo tồn và phát huy giá trị của tài nguyên thiên nhiên và môi trường biển, đảo…

Hưởng ứng Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam năm 2017 (từ ngày 1-8/6), ngày môi trường thế giới (5/6) và Ngày đại dương Thế giới (8/6), đồng thời truyền thông nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của biển đảo, những giá trị sinh học nổi trội tại Khu bảo tồn biển Cù Lao Chàm; sáng ngày 8/6, BQL Khu bảo tồn biển Cù Lao Chàm phối hợp với văn phòng UNESCO tại Việt Nam và Tổng cục Thủy sản tổ chức chuỗi hoạt động chào mừng tại Cù Lao Chàm.

Mittinh hưởng ứng Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam năm 2017 tại Cù Lao Chàm ngày 8/6
Mittinh hưởng ứng Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam năm 2017 tại Cù Lao Chàm ngày 8/6

Theo đó, ban tổ chức tổ chức lễ ra quân hưởng ứng tuần lễ biển và hải đảo và ngày Đại dương thế giới năm 2017 với chủ đề “Đại dương của chúng ta, tương lai của chúng ta”; trao giải cuộc thi viết bài chủ đề “Em yêu biển đảo quê em” dành cho các em học sinh cấp II; tặng giấy khen cho các tổ chức, cá nhân có những đóng góp về công tác bảo tồn rùa biển và phong trào thi đua thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát bảo vệ hệ sinh thái rạn san hô, đa dạng sinh học trong Khu bảo tồn biển Cù Lao Chàm; ra quân dọn vệ sinh bãi biển…

Ngoài ra trong thời gian này, tại Trung tâm truyền thông BQL khu bảo tồn biển Cù Lao Chàm diễn ra triển lãm ảnh cuộc thi “Khu dự trữ sinh quyển Cù Lao Chàm – Hội An trong mắt tôi” và một số hình ảnh công tác phục hồi san hô tại Cù Lao Chàm.

Khoảng 350 người đến từ các cơ quan Trung ương đến địa phương và cộng đồng xã đảo tham dự chương trình này. Đặc biệt, bà Susan VIZE – Quyền trưởng Đại diện tổ chức UNESCO tại Việt Nam cũng tham dự sự kiện này.

Học sinh dọn dẹp vệ sinh bãi biển
Học sinh dọn dẹp vệ sinh bãi biển

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, ông Nguyễn Văn Dũng – Chủ tịch TP Hội An – cho hay, đảo Cù Lao Chàm (Hội An) được UNESCO công nhận là khu dự trữ sinh quyển thế giới vào tháng 5/2009 với các giá trị đặc trưng nổi trội về tài nguyên thiên nhiên và tài nguyên nhân văn.

“Trong những năm qua, với những nỗ lực không ngừng của chính quyền địa phương, các ban ngành, đoàn thể và đặc biệt là ý thức giữ gìn của người dân trên đảo đã góp phần không nhỏ vào công tác bảo tồn và tôn vinh những giá trị đặc sắc này lên tầm cao mới”, Chủ tịch TP Hội An phát biểu.

Chủ tịch TP Hội An cũng khẳng định, các hoạt động như dọn vệ sinh bãi biển, bắt sao biển gai, chiến dịch nói không với túi nylon… góp phần tô điểm thêm bức tranh sinh quyển tại Cù Lao Chàm sinh động; đây còn là dịp tuyên truyền, vận động người dân nâng cao ý thức bảo vệ tài nguyên môi trường nhằm bảo tồn, phát huy giá trị của tài nguyên và môi trường biển; lòng tự hào, ý thức dân tộc đối với chủ quyền vùng biển của Tổ quốc.

Năm 1992, Chính phủ Canada đã đề xuất sáng kiến “Ngày Đại dương Thế giới” (World Ocean Day) tại Hội nghị Thượng đỉnh về Trái đất, được tổ chức ở Rio de Janeiro. Tiếp đó, “Ngày Đại dương Thế giới” được Ủy ban Hải dương học liên Chính phủ (IOC) của UNESCO thừa nhận vào Năm quốc tế Đại dương 1998 tổ chức tại Lisbon (Bồ Đào Nha), khi đó Việt Nam cũng tham gia sự kiện này.

Chính những nỗ lực toàn cầu nói trên, năm 2009, Đại hội đồng Liên hợp quốc đã chính thức chọn ngày 8/6 hàng năm là “Ngày Đại dương Thế giới”. Từ năm 2009 đến nay, Ngày Đại dương Thế giới được nhiều quốc gia trên thế giới hưởng ứng nhằm tôn vinh, bày tỏ mối quan tâm gắn bó của loài người với biển và đại dương vì tương lai của toàn cầu.

Mục tiêu chung của việc tổ chức kỷ niệm Ngày Đại dương Thế giới nhằm nâng cao nhận thức cho cộng đồng về vai trò đặc biệt quan trọng của biển và đại dương trong đời sống hàng ngày và chủ đề của Ngày Đại dương thế giới 2017 là “Our oceans, Our future - Đại dương của chúng ta, tương lai của chúng ta” như một lời kêu gọi chúng ta phải có trách nhiệm chăm sóc cho đại dương như đại dương đã và đang chăm sóc chúng ta.

Công Bính