Hợp tác phát triển năng lực trong lĩnh vực thoát nước và xử lý nước thải

(Dân trí) - Hiệp hội cấp thoát nước Việt Nam (VWSA) vừa ký kết thỏa thuận hợp tác với các đối tác, trong đó có Hiệp hội Hợp tác ngành nước Đức, nhằm phát triển năng lực cho lĩnh vực thoát nước và xử lý nước thải.

Vừa qua (3/2) tại Hà Nội đã diễn ra Lễ ký kết hợp tác 4 bên giữa Hội Cấp thoát nước Việt Nam, Chương trình Đổi mới Đào tạo Dạy nghề GIZ, Chương trình Quản lý Nước thải GIZ và Hiệp hội Hợp tác Ngành nước Đức về việc hợp tác trong phát triển năng lực cho lĩnh vực thoát nước và xử lý nước thải.

Mục đích của thỏa thuận hợp tác này là nhằm hỗ trợ ngành nước Việt Nam tập trung vào lĩnh vực thoát nước, trong đó VWSA (bao gồm các chi hội ở ba miền) và hội viên của Hội là những nhân tố chủ chốt. Bản thỏa thuận hợp tác có ý nghĩa cụ thể hóa và điều phối, phối hợp với VWSA để đạt được các kết quả đề ra.

Các bên ký kết thỏa thuận hợp tác...

Các bên ký kết thỏa thuận hợp tác...

Dựa trên nguyên tắc cùng có lợi, các chương trình nói trên sẽ cùng hợp tác để đạt được những kết quả dự kiến như sau:

Các khóa đào tạo, tăng cường năng lực trong lĩnh vực thoát nước và xử lý nước thải đáp ứng nhu cầu. Những hỗ trợ dành cho VWSA và các Hội viên của VWSA được dựa trên các khóa đào tạo nâng cao nhằm vượt qua những thách thức cụ thể về mặt kỹ thuật và tài chính ở cấp độ công ty cũng như xây dựng một chương trình đào tạo nghề phù hợp.

Các khóa đào tạo dạy nghề cơ bản và nâng cao sẽ theo hướng đáp ứng nhu cầu và được đánh giá. Ví dụ: thông qua phân tích nhu cầu của các công ty, điều này sẽ đảm bảo rằng phản hồi từ hội viên về chất lượng, nội dung và tổ chức các khóa đào được xem xét trong tất cả các sản phẩm và dịch vụ do VWSA cung cấp.

Với thỏa thuận này, dự kiến sẽ phát triển VWSA trở thành một tổ chức hoạt động hiệu quả để cung cấp dịch vụ cho công ty hội viên hoạt động về lĩnh vực thoát nước và xử lý nước thải. Các chương trình sẽ cung cấp các công cụ để tăng cường năng lực cho VWSA bao gồm hỗ trợ kỹ thuật và phát triển nguồn nhân lực.

Các khóa đào tạo nâng cao năng lực về lĩnh vực thoát nước và xử lý nước thải do các chương trình và VWSA cung cấp được hài hòa, tránh trùng lặp và sử dụng hiện quả nguồn vốn. Kết quả đầu ra này nhằm có được những thông tin về các khóa đào hiện nay được tổ chức và hướng tới hài hòa các hoạt động cho các chương trình về đào tạo trong lĩnh vực thoát nước.

Nguyễn Dương