Go Green - Hành trình Xanh giúp sinh viên có nhiều ý tưởng sáng tạo

Trong thời gian gần đây, sử dụng lãng phí năng lượng, khai thác cạn kiệt tài nguyên trở nên ngày càng nghiêm trọng. Do vậy, sử dụng năng lượng bền vững là một mối quan tâm lớn đối với các cơ quan chức năng và cộng đồng.

Việc tham gia các cuộc thi mang tính thực tiễn không hề ảnh hưởng tới việc học tập của các sinh viên, mà ngược lại, đó là cách giúp các em cọ xát với thực tế, tạo ra và thực hiện được nhiều ý tưởng, hướng tới công việc và sự nghiệp sau này. Chúng tôi tin tưởng sinh viên có nhiều ý tưởng sáng tạo không thể ngờ được. Việc công ty ô tô Toyota Việt Nam hỗ trợ giúp các ý tưởng đó thành hiện thực là một động lực lớn giúp các em trưởng thành không ngừng”, PGS. TS Trần Đức Hạ, Trưởng Bộ môn cấp thoát nước, Viện Khoa học và Kĩ thuật môi trường, ĐH Xây dựng khẳng định.
 
Go Green - Hành trình Xanh giúp sinh viên có nhiều ý tưởng sáng tạo - 1
Thầy Trần Đức Hạ - Trưởng bộ môn cấp thoát nước, Viện Khoa học và Kỹ thuật Môi trường, Trường ĐH Xây Dựng đang trả lời các bạn SV về cách lập dự án
 
Theo PGS. TS Trần Đức Hạ hiện nay việc học tập của sinh viên không chỉ dừng lại ở việc tiếp thu các kiến thức từ nhà trường mà đã cởi mở hơn rất nhiều. Trong đó, học để giải quyết được những vấn đề đặt ra từ thực tế là điều mà cả thầy và trò quan tâm nhất.
 
Trong thời gian gần đây, sử dụng lãng phí năng lượng, khai thác cạn kiệt tài nguyên trở nên ngày càng nghiêm trọng. Do vậy, sử dụng năng lượng bền vững là một mối quan tâm lớn đối với các cơ quan chức năng và cộng đồng.
 
Đứng trước thực trạng đó, nhằm tạo ra một sân chơi lành mạnh và có ý nghĩa thiết thực dành cho các bạn trẻ yêu môi trường đóng góp ý kiến cũng như thực hiện trách nhiệm xã hội của mình để bảo vệ môi trường sống, kể từ năm 2009, Công ty ô tô Toyota Việt Nam (TMV) phối hợp với Tổng cục Môi trường và Bộ Giáo dục và Đào tạo đã tổ chức Cuộc thi Ý tưởng Xanh. Đây là một hoạt động nằm trong khuôn khỏ chương trình Go Green – Hành Trình Xanh tổng thể được TMV thực hiện từ tháng 6 năm 2008. Đặc biệt, chủ đề của Cuộc thi Ý tưởng xanh 2010 đã hướng tới vấn đề bức thiết, cụ thể, đang được toàn xã hội quan tâm là “Sử dụng năng lượng bền vững”. Tại 2 trường Đại họclớn của cả nước là ĐH Xây dựng và ĐH Kinh tế Quốc dân, hàng trăm bạn sinh viên đã hào hứng với những thông tin về Cuộc thi Ý tưởng Xanh 2010 do ban thư ký của cuộc thi giới thiệu tại các trường này trong thời gian từ 23-28/10/2010 vừa qua.
 
Những điểm mới về thành phần ban giám khảo, độ nới rộng cho lứa tuổi tham dự cuộc thi cùng với những giải thưởng hấp dẫn, đã thực sự thu hút, hấp dẫn các bạn sinh viên. Đặc biệt là thông tin 3 dự án xuất sắc nhất của Cuộc thi “Ý tưởng Xanh 2010” sẽ được Công ty ô tô Toyota Việt Nam tài trợ để ứng dụng vào thực tế với số tiền tài trợ lên tới 250.000.000 đồng cho mỗi dự án.
 
Go Green - Hành trình Xanh giúp sinh viên có nhiều ý tưởng sáng tạo - 2
Các bạn SV trường DH Xây dựng nhiệt tình đưa ra các câu hỏi cho ban Thư ký của cuộc thi Ý tưởng Xanh 2010
 
Những thông tin từ cuộc thi năm trước cũng được các bạn sinh viên rất quan tâm như người đoạt giải nhất là sinh viên năm thứ nhất trường ĐH FPT hay nhiều ý tưởng đến từ các bạn người dân tộc, từ các vùng sâu vùng xa trên cả nước đã được ban giám khảo đánh giá cao. Theo TS Đinh Đức Trường, Phó Trưởng khoa Khoa môi trường đô thị, trường Đại học Kinh tế quốc dân, “Bản thân các em sinh viên môi trường ngay từ khi học trong nhà trường đã hiểu các doanh nghiệp, tập đoàn bên cạnh làm ra giá trị có ích cho xã hội thì để tồn tại được họ phải thực hiện trách nhiệm xã hội. Cho nên cuộc thi Ý tưởng xanh 2010 đã cho sinh viên tiếp cận những vấn đề thực tế ngay từ khi còn học tại trường”.
 
Thầy Trường cũng đánh giá cao Cuộc thi ý tưởng xanh 2010 trên 2 phương diện, đối với sinh viên, cuộc thi giúp các em có quá trình trải nghiệm, vừa đề xuất được ý tưởng vừa học hỏi nhiều trong quá trình làm dự án, bên cạnh đó các giảng viên cũng trau dồi, tích lũy rất nhiều trong quá trình hỗ trợ các bạn sinh viên thực hiện các ý tưởng đó.
 
Bà Đặng Phan Thu Hương- Phó Tổng giám đốc TMV cho biết: “Với Cuộc thi “Ý Tưởng Xanh 2010” chúng tôi rất hi vọng rằng sẽ tìm kiếm được những ý tưởng mới thiết thực nhất từ các bạn trẻ về các hoạt động tuyên truyền và sử dụng hiệu quả tài nguyên thiên nhiên và nguyên nhiên liệu, các giải pháp sử dụng tiết kiệm năng lượng, qua đó góp phần hạn chế suy thoái, tiến tới phục hồi và cân bằng hệ sinh thái, ứng phó được với tình trạng biến đổi khí hậu đang diễn ra hết sức phức tạp trong cuộc sống hiện nay”.
 

3 đề án xuất sắc của Cuộc thi Ý Tưởng Xanh 2009, bao gồm: Giải nhất - đề án “Tôi tiết kiệm - Giải pháp tiết kiệm năng lượng và bảo vệ môi trường” – của Phạm Ngọc Thắng, sinh viên năm thứ nhất trường Đại học FPT Hà Nội; Giải nhì - Đề án "Bê tông nhẹ cốt liệu gáo dừa" của Nguyễn Tấn Khoa, TP. HCM; Và giải ba – Đề án “Nâng cao nhận thức về môi trường và biến đổi khí hậu cho cộng đồng ngư dân thông qua hoạt động sinh hoạt tôn giáo tại Việt Nam (trường hợp thí điểm tại Nam Định)” của Trần Thị Xuân Thủy đã và đang được triển khai hiện thực hóa tại địa phương với sự tài trợ kinh phí của Toyota Việt Nam (250 triệu đồng/dự án). Tổng số tiền tài trợ cho 3 dự án này sẽ được chia thành 3 giai đoạn và hiện các dự án đã nhận được số tiền hỗ trợ trong giai đoạn đầu là 100 triệu đồng/dự án.

Minh Thanh