Quảng Bình:

Đầu tư hơn 3 nghìn tỷ đồng phòng chống lũ lụt khu vực sông Gianh và sông Nhật Lệ

(Dân trí) - Sáng 23/10, tin từ UBND tỉnh Quảng Bình cho biết, vừa phê duyệt Kế hoạch quản lý lũ lụt tổng hợp lưu vực sông Gianh và sông Nhật Lệ, giai đoạn 2016 - 2030.

Theo đó, dự án sẽ tập trung vào các nội dung chính như: lập bản đồ ngập lụt và rà soát quy hoạch dân sinh, nâng cao năng lực dự báo; tuyên truyền, tập huấn nâng cao nhận thức cộng đồng về ứng phó với thiên tai; chương trình trồng và bảo vệ rừng phòng hộ ven biển; nâng cấp, xây dựng mới các công trình phòng, chống thiên tai.

Kế hoạch nhằm nâng cao năng lực phòng, chống lũ lụt trên lưu vực sông Gianh và sông Nhật Lệ, góp phần thực hiện các mục tiêu của “Kế hoạch hành động thực hiện chiến lược Quốc gia về phòng, chống, giảm nhẹ thiên tai” đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 172/2007/QĐ-TTg ngày 16/11/2007.

Kế hoạch được thực hiện sẽ nâng cao năng lực phòng, chống lũ lụt trên lưu vực sông Gianh và sông Nhật Lệ
Kế hoạch được thực hiện sẽ nâng cao năng lực phòng, chống lũ lụt trên lưu vực sông Gianh và sông Nhật Lệ

Dự kiến, tổng số vốn đầu tư là 3.269 tỷ đồng từ nguồn vốn của Trung ương, địa phương, vay ODA, vốn viện trợ không hoàn lại, hỗ trợ từ các tổ chức Quốc tế, nhân dân đóng góp, doanh nghiệp và các huy động hợp pháp khác.

Được biết, Kế hoạch quản lý lũ lụt tổng hợp lưu vực sông Gianh và sông Nhật Lệ là dự án có quy mô lớn nhất từ trước tới nay trên địa bàn tỉnh Quảng Bình.

Đặng Tài