TPHCM:

Đầu tư 2.000 tỷ đồng “hồi sinh” kênh Hàng Bàng

(Dân trí) - Dòng kênh Hàng Bàng (quận 6, TPHCM) bị lấp từ năm 2000 sẽ được đào lại với kinh phí 2.000 tỷ đồng. UBND TP yêu cầu các đơn vị liên quan đẩy nhanh tiến độ dự án bởi đây là công trình trọng điểm, phải thực hiện đúng tiến độ đã cam kết với nhà tài trợ.

Theo đó, UBND TP yêu cầu UBND quận 6 phối hợp chặt chẽ với các đơn vị chức năng khẩn trương hoàn thành công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng đoạn từ đường Bình Tiên đến kênh Tân Hóa – Lò Gốm để bàn giao mặt bằng cho Ban Quản lý Đầu tư Xây dựng công trình Nâng cấp đô thị TP trước ngày 10/5 để triển khai thi công.

Đồng thời, UBND quận 6 và quận 5 được giao nhiệm vụ khẩn trương triển khai công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng và hoàn tất trước ngày 31/12/2015 đối với đoạn từ đường Mai Xuân Thưởng đến kênh Vạn Tượng.

Một buổi ra quân dọn dẹp rác thải trên
kênh Hàng Bàng (ảnh Báo Sài Gòn Đầu tư)
Một buổi ra quân dọn dẹp rác thải trên kênh Hàng Bàng (ảnh Báo Sài Gòn Đầu tư)

Giao Ban Quản lý Đầu tư Xây dựng công trình NCĐTT TP (chủ đầu tư) xây dựng kế hoạch chi tiết nạo vét kênh, xây dựng 2 bờ kè dọc kênh, lắp đặt chiếu sáng, lắp đặt trạm bơm, phát triển mảng xanh,… với thời gian thực hiện 12 tháng.

Dòng kênh Hàng Bàng chạy từ kênh Tân Hóa – Lò Gốm (quận 6) đến kênh Vạn Tượng (quận 5)  dài khoảng 1.400m. Năm 2000, dòng kênh này bị lắp đặt cống hộp vì ô nghiễm nghiêm trọng. Sau đó, người dân bắt đầu đổ bê tông xây dựng nhà cửa dọc hai bên, đến này con kênh này chỉ còn lối đi rộng chừng 3m. Trong khi đó, hai đầu đoạn kênh vẫn là mương thoát nước thải của khu dân cư hai bên, với lòng kênh chỉ còn rộng từ 2 – 3m.

Với dự án trên, một đoạn kênh Hàng Bàng đã bị lắp đặt cống hộp trước đây sẽ được trả lại nguyên trạng. Dự án cải tạo, khôi phục dòng kênh Hàng Bàng không chỉ tăng khả năng thoát nước mà còn tăng khả năng tích trữ nước, điều hòa môi trường.

Dòng kênh này sẽ được đào rộng 11m như dòng kênh cũ, hai bên trồng cây xanh. Như vậy, toàn bộ dải đất giữa đường Phan Văn Khỏe và Bãi Sậy (dọc kênh Hàng Bàng) có chiều ngang chừng 30m (dài chừng 600m), với khoảng 950 hộ dân dọc kênh (từ đường Lò Gốm đến đường Ngô Nhân Tịnh) sẽ bị giải tỏa trắng. Dự kiến, dự án này sẽ hoàn thành vào năm 2020.

Quốc Anh