Đà Nẵng: Cá chết nổi trắng bàu

(Dân trí) - Những ngày qua, tại bàu Lệ Sơn (xã Hòa Tiến, huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng) xảy ra tình trạng cá chết, gây ô nhiễm nặng.

Sáng 12/4, người dân ở thôn Lệ Sơn Nam (xã Hòa Tiến), cho biết, tình trạng cá chết xảy ra nhiều ngày qua, trong đó chủ yếu là cá rô phi. Đây là lần thứ 3 xảy ra tình trạng trên.

Ghi nhận tại hiện trường, rất nhiều cá chết nằm phơi bụng nổi trắng bàu và hầu hết loại cá này còn rất nhỏ.

Theo người dân, bàu này nằm giữa cánh đồng, người dân vẫn thường hay câu cá ở đây về ăn. Nước trong bàu thông ra cánh đồng nên cũng ảnh hưởng đến việc canh tác của người dân.

Cá chết nổi trắng bàu Lệ Sơn
Cá chết nổi trắng bàu Lệ Sơn

Ông Lê Lộc (phó trưởng thôn Lệ Sơn Nam) cho biết, hiện tượng cá chết xuất hiện gần 1 năm nay, có lúc chỉ rải rác vài con nhưng nhiều đợt cá chết số lượng lớn, dạt vào bờ bốc mùi hôi thối. Không chỉ vậy, nguồn nước ở bàu Lệ Sơn thời gian gần đây bị ô nhiễm nghiêm trọng, người dân lội nước làm ruộng bị mẩn ngứa, mắc các bệnh về da.

Anh Đặng Lư, một người trong thôn cho hay, không hiểu vì lý do gì mà vụ lúa năm nay nhà anh cấy 4 sào thì có 2 sào sát bờ bàu bị chết trắng.

“Không chỉ tôi mà nhiều người khác trong thôn cũng bị vậy. Chúng tôi cố công gieo cấy 2, 3 lần nhưng lúa không mọc nổi”, anh Lư nói.

Còn ông Lê Thái Anh cho hay, gia đình ông trồng sen 20 năm nay nhưng chưa có năm nào xảy ra tình trạng sen chết như năm nay.

Người dân nơi đây nghi ngờ nhà máy gần đó xả thải nên mới xảy ra tình trạng trên.

Trong sáng 12/4, Đoàn kiểm tra liên ngành gồm UBND huyện Hòa Vang, UBND xã Hòa Tiến và Phòng Cảnh sát môi trường (Công an TP Đà Nẵng) đã xuống hiện trường ghi nhận tình hình và lấy mẫu để kiểm tra, tìm nguyên nhân.

Khánh Hồng