Cùng hành động ứng phó biến đổi khí hậu tại các đô thị Việt Nam

(Dân trí) - Sáng 25/7, tại Đà Nẵng, Bộ Xây dựng, Diễn đàn đô thị Việt Nam, UBND TP Đà Nẵng cùng phối hợp tổ chức hội nghị “Cộng đồng hành động ứng phó với biến đổi khí hậu tại các đô thị Việt Nam”.

Hội nghị nhằm xây dựng những định hướng hành động phát triển đô thị Việt Nam trong bối cảnh biến đổi khí hậu toàn cầu, đề xuất các vấn đề của đô thị, các giải pháp kỹ thuật, cơ chế chính sách quản lý phát triển thích ứng với biến đổi khí hậu.

Phát biểu tại hội nghị, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trịnh Đình Dũng, hiện là Chủ tịch Diễn đàn đô thị Việt Nam cho biết: “Để có thể giữ vững được đà tăng trưởng trong bối cảnh kinh tế xã hội thế giới có nhiều phức tạp, giảm thiểu các tác động tiêu tực từ biến đổi khí hậu, nước biển dâng và các thảm họa thiên nhiên khác, các đô thị Việt Nam đứng trước thách thức phải có những giải pháp quyết liệt để nâng cao khả năng thích ứng, dự báo trước những kịch bản biến đổi khí hậu, ứng phó với những tác động cấp bách trước mắt cũng như những tác động tiềm ẩn lâu dài. Việc tập trung nghiên cứu, đầu tư ứng phó với biến đổi khí hậu để đảm bảo các mục tiêu phát triển bền cũng là một trong những giải pháp quan trọng hàng đầu”.

Quang cảnh hội thảo
Quang cảnh hội thảo

Theo ông Văn Hữu Chiến, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng: “TP Đà Nẵng là một vùng đất ven biển của Việt Nam, nơi chịu đựng ảnh hưởng rất lớn từ biến đổi khí hậu. Theo nghiên cứu và dự báo của các nhà khoa học, biến đổi khí hậu toàn cầu sẽ làm môi trường tự nhiên, kinh tế - xã hội khu vực miền Trung thay đổi lớn trong đó, TP Đà Nẵng cũng không nằm ngoài những quy luật và ảnh hưởng chung của khu vực. Như vậy, hoạt động phát triển đô thị của các thành phố sẽ bị ảnh hưởng lớn và đời sống bị xáo trộn. Nếu không có những giải pháp ngay từ bây giờ thì hậu quả của biến đổi khí hậu đối với các đô thi là nghiêm trọng”.

Hệ thống đô thị Việt Nam có khoảng hơn 70% nằm tập trung vùng đồng bằng ven biển, dễ có nhiều rủi ro thiên tai. Biến đổi khí hậu đang là vấn đề quan tâm của toàn cầu trong đó Việt Nam là quốc gia được cảnh báo thuộc nhóm có khả năng rủi ro lớn. Do đó việc định hướng về các hành động của cộng đồng ứng phó với biến đổi khí hậu là rất quan trọng.

Khánh Hồng