Hà Tĩnh:

Cả xã khốn khổ vì nước sạch

(Dân trí) - Nằm cách TP Hà Tĩnh chỉ hơn 1 km nhưng hàng chục năm nay người dân xã Thạch Tân, huyện Thạch Hà (Hà Tĩnh) phải dùng nước mưa để ăn uống; vào mùa nắng họ phải đi 3-4 km để xin nước sạch về dùng.

Xã Thạch Tân có 1.710 hộ với hơn 7.710 nhân khẩu nằm cách trung tâm TP Hà Tĩnh chỉ hơn 1km nhưng cuộc sống của người dân đang bị đảo lộn vì thiếu nước sạch.

Ông Nguyễn Văn Nhiệm ở xóm 15 (Thắng Hòa) cho biết: “Nước ở đây chỉ dùng vào việc tắm rửa giặt giũ thôi, chứ nước ăn thì phải hứng nước mưa hoặc đi xã khác để xin”.

Nước bơm lên có màu vàng đục đặc quánh như màu gạch, tanh chua, không thể sử dụng được
Nước bơm lên có màu vàng đục đặc quánh như màu gạch, tanh chua, không thể sử dụng được
Nước bơm lên có màu vàng đục đặc quánh như màu gạch, tanh chua, không thể sử dụng được
 
Nguyên do là nước ở đây bị nhiễm phèn, nhiễm sắt nặng, nước có màu vàng đục đặc quánh như màu gạch, tanh chua, không thể sử dụng được. Đã có gia đình vì dùng nước tại chỗ cho việc ăn uống nên sinh ra các bệnh tật về đường ruột, hô hấp... Bởi vậy, tạm thời để  có nước sinh hoạt họ phải dùng bể cát để lọc nhưng nước cũng không đạt tiêu chuẩn sạch.

Nhiều gia đình đã thử đào giếng sâu đến gần 20m nhưng nước vẫn bị chua phèn, không thể dùng.

Nước được lọc qua bể cát vẫn không đạt tiêu chuẩn
Nước được lọc qua bể cát vẫn không đạt tiêu chuẩn
 
Để có nước sử dụng hằng ngày, người dân nơi đây phải hứng nước mưa dự trữ. Chính vì thế mà ở đây hầu như nhà nào cũng có 3 đến 4 bể chứa nước mưa. Họ tận dụng mọi cách, mọi vật dụng để trữ nước mưa trong nhà.

Bà Châu cho biết: “Vào mùa mưa còn đỡ. Khổ nhất là 3 tháng hè hạn hán, nước giếng đặc quánh, hôi tanh, bọn tui phải lên TP hoặc sang xã bên cạnh xin nước. Tắm giặt chi cũng hết sức tằn tiện. Khổ lắm!”.

 
Hầu như nhà nào cũng làm 3 - 4 bể đựng nước mưa
Hầu như nhà nào cũng làm 3 - 4 bể đựng nước mưa
 
Trao đổi với Dân Trí, ông Nguyễn Hoành Mai, Chủ tịch UBND xã Thạch Tân cho biết: “Việc người dân sử dụng nước mưa để ăn uống là từ xưa tới giờ. Những năm 80, ở xã có đường ống dẫn nước của nhà máy đi qua, dân đã mừng nhưng sau đó không lâu thì đường ống này bị phá vỡ, nhà máy chuyển sang lấy nước ở hồ Kẻ Gỗ. Nghe đâu nguồn nước chỉ đủ phục vụ cho thành phố nên dân xã tui dù đường ống đi qua địa bàn cũng không được lấy nước ở đó nữa. Chúng tôi đã có văn bản xin cấp trên được bắt nước cho dân rồi Nhà máy nước đã hứa là năm 2012 sau khi nâng cấp hệ thống ống dẫn sẽ bắt nước cho xã Thạch Tân. Thế nhưng đến giờ tuy đã nâng cấp Nhà máy lại trả lời: đường ống đó chỉ đủ  phục vụ nước cho thành phố nên người dân lại tiếp tục phải chịu cảnh thiếu nước sạch nghiêm trọng”.

Ông Mai còn cho biết thêm, đã có nhiều tổ chức về đây lấy mẫu nước để kiểm tra. Họ nói nước này bị nhiễm sắt, nhiễm phèn nặng, khuyến cáo chỉ nên dùng tắm rửa; còn ăn uống thì không nên vì ảnh hưởng xấu đến sức khỏe cộng đồng.

Xuân Sinh