200 triệu USD cho chương trình nước sạch, vệ sinh môi trường

(Dân trí) - Ban Giám đốc Điều hành Ngân Hàng Thế Giới (WB) vừa phê duyệt khoản tín dụng trị giá 200 triệu USD nhằm nhân rộng Chương trình Nước sạnh và Vệ sinh Môi trường tại 21 tỉnh vùng núi phía Bắc và Tây nguyên.

Dự kiến trên 5 triệu người sống tại các vùng nông thôn và vùng núi nghèo nhất Việt Nam sẽ được tiếp cận với nguồn nước sạch và điều kiện vệ sinh môi trường tốt hơn.

Cung cấp nguồn nước sạch và điều kiện vệ sinh môi trường tốt hơn cho người dân (Ảnh minh họa)
Cung cấp nguồn nước sạch và điều kiện vệ sinh môi trường tốt hơn cho người dân (Ảnh minh họa)

Khoản tín dụng này sẽ hỗ trợ nhân rộng Chương trình Nước sạnh và Vệ sinh Môi trường với mục tiêu tăng cường cung cấp nước sạch cho 255.000 hộ gia đình và cải thiện vệ sinh môi trường và cấp nước cho 2.720 trường học và trạm xá tại 21 tỉnh vùng núi phía Bắc và Tây nguyên.

“Nhìn chung, Việt Nam đã có nhiều tiến triển trong việc mở rộng cung cấp nước sạch và vệ sinh môi trường tốt, nhưng vẫn còn tồn tại khoảng cách vùng miền,” bà Victoria Kwakwa, Giám đốc Quốc gia WB tại Việt Nam nói.

“Tại các vùng còn lạc hậu, tình trạng thiếu dịch vụ cơ bản và thói quen vệ sinh kém đã dẫn đến nhiều vấn đề về sức khỏe nghiêm trọng, như tỉ lệ mắc bệnh tiêu chảy và kí sinh trùng cao, và chậm phát triển trong nhóm trẻ em dân tộc thiểu số.”

Chương trình này nhằm hỗ trợ Chương trình Mục tiêu Quốc Gia về Nước sạch Vệ sinh Môi trường Nông thôn, và quyết tâm thực hiện Mục tiêu Phát triển Thiên niên kỉ đã thực hiện từ hàng chục năm nay, cũng như các Mục tiêu Phát triển Bền vững mới.

Nguyên An