1. Dòng sự kiện:
  2. Định hướng cải cách tiền lương

TPHCM giải quyết việc làm cho hơn 267.000 lượt lao động

Tùng Nguyên

(Dân trí) - Theo Cục Thống kê TPHCM, qua 10 tháng, thành phố đã giải quyết việc làm cho hơn 267.000 lượt lao động trên địa bàn, đạt 89% so với kế hoạch cả năm.

Cục Thống kê TPHCM vừa có báo cáo tình hình kinh tế - xã hội của TPHCM tháng 10 và 10 tháng năm 2022. Theo đó, trong tháng 10, các thành phần kinh tế đã giải quyết việc làm cho gần 26.000 lượt lao động, nâng tổng số giải quyết việc làm đến nay lên hơn 267.000 lượt lao động, đạt 89,1% so với kế hoạch.

Trong đó, số vị trí việc làm mới trong tháng là gần 12.000 chỗ (tập trung các ngành bán buôn, bán lẻ, thực phẩm, ăn uống, nhà hàng và các hoạt động kinh doanh khác), nâng tổng số vị trí việc làm mới được tạo ra trong 10 tháng đầu năm là hơn 119.000 chỗ, tăng 24,4% so với cùng kỳ năm ngoái.

TPHCM giải quyết việc làm cho hơn 267.000 lượt lao động - 1

Thị trường lao động khá sôi động vào cuối năm (Ảnh minh họa: Văn Thắng).

Trong tháng 10, Bảo hiểm xã hội thành phố cũng đã tiếp nhận gần 11.600 trường hợp nộp hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp, nâng tổng số hồ sơ đã tiếp nhận từ đầu năm đến nay là hơn 117.500 trường hợp, đã ban hành quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp cho gần 112.400 người lao động đủ điều kiện.

Theo Trung tâm dự báo nhu cầu nhân lực và thông tin thị trường lao động TPHCM (Falmi), sau 1 năm khôi phục kinh tế hậu Covid-19, bước đầu thành phố ghi nhận có nhiều chuyển biến tích cực về kinh tế, kéo theo thị trường lao động cũng có nhiều khởi sắc.

Falmi dự báo, trong quý IV/2022, các doanh nghiệp trên địa bàn TP có nhu cầu tuyển khoảng 70-75 ngàn lao động để phục vụ hoạt động kinh doanh cuối năm.

Nhu cầu lao động của các doanh nghiệp tập trung ở lĩnh vực thương mại, dịch vụ (chiếm 66%), công nghiệp, xây dựng (chiếm 33%).

Doanh nghiệp chủ yếu tuyển dụng nhân sự làm việc thường xuyên, nhu cầu tuyển dụng lao động bán thời gian để phục vụ đợt cao điểm Tết chỉ chiếm khoảng 15%.