1. Dòng sự kiện:
  2. Định hướng cải cách tiền lương

TPHCM: 95% lao động trở lại làm việc sau Tết

Tùng Nguyên

(Dân trí) - Tính đến hết ngày 31/1 (mùng 10 Tết), 95% người lao động tại các doanh nghiệp trên địa bàn TPHCM đã trở lại làm việc.

Theo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội TPHCM, tính đến ngày 31/1, tình hình quan hệ lao động tại các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố ổn định. Tỉ lệ doanh nghiệp hoạt động trở lại là 93%, lao động vào làm việc khoảng 95% (khoảng 2,65 triệu người/ 2,8 triệu người).

Trong đó, tỉ lệ doanh nghiệp trong các khu chế xuất, khu công nghiệp trở lại hoạt động sản xuất kinh doanh chiếm 94%, tỉ lệ lao động vào làm việc khoảng 95% (267.000/281.000 lao động); 100% doanh nghiệp trong khu công nghệ cao hoạt động trở lại bình thường, tỉ lệ lao động vào làm việc đạt trên 95% (49.000 /52.000 lao động).

TPHCM: 95% lao động trở lại làm việc sau Tết - 1

TPHCM chưa xảy ra tình trạng thiếu lao động sau Tết.

Sở LĐ-TB&XH TPHCM cho biết, đa số các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố chọn ngày mùng 9 Âm lịch (30/1) để trở lại hoạt động sau Tết nhằm tạo điều kiện để người lao động có ngày nghỉ liên tục do mùng 6 rơi vào ngày cuối tuần. Một số doanh nghiệp chọn ngày 31/1, ngày 1/2 mới hoạt động lại, một số ít doanh nghiệp đến ngày 6/2 (thứ hai tuần sau) mới hoạt động lại sau tết. Do đó, vẫn còn một số lao động chưa trở lại làm việc.

Theo báo cáo của Sở LĐ-TB&XH TPHCM, cuối năm 2022, tình hình hoạt động sản xuất khó khăn diễn ra tại một số doanh nghiệp nên người lao động có suy nghĩ khác với các năm trước, tình trạng chuyển đổi việc làm sau Tết không còn là xu hướng như các năm, họ mong muốn ổn định việc làm trước tình hình kinh tế vẫn còn nhiều khó khăn.

Hiện Sở LĐ-TB&XH TPHCM đang phối hợp chặt chẽ với Ban quản lý các khu chế xuất và công nghiệp Thành phố, Ban quản lý Khu công nghệ cao Thành phố và các cơ quan có liên quan để nắm bắt diễn biến tình hình lao động tại các doanh nghiệp.

Đồng thời, các cơ quan quản lý lao động thường xuyên tổ chức phiên giao dịch việc làm, kết nối cung - cầu lao động, trong đó chú trọng việc kết nối lao động ở các tỉnh đến thành phố để tư vấn, giới thiệu việc làm.

Dự kiến trong tháng 2, TPHCM tổ chức nhiều hoạt động giao dịch việc làm. Trong đó, Trung tâm Dịch vụ việc làm Thanh Niên tổ chức Chương trình Tiếp sức người lao động để kết nối người lao động tại các tỉnh Cần Thơ, Bến Tre, Long An, Phú Yên, Bình Định, Gia Lai, Kon Tum. Trung tâm Dịch vụ việc làm Thành phố tổ chức nhiều phiên, sàn trực tuyến để doanh nghiệp và người lao động ở các tỉnh gặp gỡ, trao đổi, giải quyết nhu cầu lao động trong quý 1/2023.