1. Dòng sự kiện:
  2. Định hướng cải cách tiền lương

Tích cực đưa chính sách bảo hiểm thất nghiệp đi vào cuộc sống

(Dân trí) - Để lao động thất nghiệp biết và thụ hưởng kịp thời chính sách bảo hiểm thất nghiệp, công tác tuyên truyền đã được Sở LĐ-TB&XH tỉnh Tuyên Quang chú trọng triển khai. Nhờ đó, người lao động đã biết được sự ưu việt của chính sách để đăng ký.

Theo Phó Giám đốc Sở LĐ-TB&XH tỉnh Tuyên Quang Lê Văn Háu, công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách pháp luật về bảo hiểm xã hội, BHTN đã được tỉnh tổ chức thường xuyên với hình thức đa dạng, thiết thực.

Tỉnh đã tổ chức các buổi tuyên truyền, đối thoại, tại các doanh nghiệp và các cơ sở về mở rộng và hoàn thiện chế độ, chính sách BHXH, bảo hiểm y tế, có bước đi, lộ trình phù hợp với phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Tích cực đưa chính sách bảo hiểm thất nghiệp đi vào cuộc sống - 1

Đồng thời, tỉnh cũng phát triển hệ thống BHXH, bảo hiểm y tế đồng bộ với phát triển các dịch vụ xã hội để đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu của các tầng lớp nhân dân. Việc cung cấp những thông tin về quyền lợi và nghĩa vụ đối với người tham gia bảo hiểm theo nguyên tắc có đóng, có hưởng, quyền lợi tương ứng với nghĩa vụ, có sự chia sẻ giữa các thành viên, bảo đảm công bằng và bền vững …

Qua công tác tuyên truyền đã từng bước nâng cao nhận thức, vai trò, trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo của chính quyền các cấp, các đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp và mọi người dân về thực hiện chính sách BHXH, BHTN.

Số lượng người tham gia đóng BHTN theo đó ngày càng tăng, năm sau tăng cao hơn năm trước làm cơ sở cho việc triển khai cải cách bảo hiểm thất nghiệp theo Nghị quyết số 28-NQ/TW.

“Năm 2010, tổng chi các chế độ BHTN là 1.207 triệu đồng. Đến năm 2018, tổng chi các chế độ BHTN tại tỉnh Tuyên Quang là 47.405 triệu đồng. Tuy nhiên đến cuối năm 2018 kết dư Qũy BHTN tính trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang là 215 tỷ đồng”, Phó Giám đốc Sở LĐ-TB&XH tỉnh Tuyên Quang Lê Văn Háu thông tin.

Thu Duyên