1. Dòng sự kiện:
  2. Định hướng cải cách tiền lương

Thủ tướng đối thoại với 4.500 công nhân lao động

Dân trí

(Dân trí) - Sáng nay, 12/6/2022, Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp gỡ, đối thoại với 4.500 công nhân - lao động tại điểm cầu chính tỉnh Bắc Giang, kết nối trực tuyến đến 62 điểm cầu các tỉnh thành cả nước.

Cuộc gặp gỡ, đối thoại năm nay có chủ đề "Công nhân Việt Nam với khát vọng phát triển đất nước", là diễn đàn để đông đảo công nhân lao động cả nước trao đổi với lãnh đạo Chính phủ, các bộ ngành, cơ quan về vấn đề việc làm, thu nhập, điều kiện lao động, cơ hội cống hiến, trách nhiệm tham gia phục hồi phát triển kinh tế - xã hội sau đại dịch Covid-19.

Thủ tướng đối thoại với 4.500 công nhân lao động - 1

Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm một phòng ở ký túc xá dành cho công nhân tại khu công nghiệp Việt Yên (Bắc Giang) sáng sớm 12/6 (ảnh: Hải Nguyễn).

Cùng với Thủ tướng Phạm Minh Chính, chương trình gặp gỡ, đối thoại còn có sự tham gia của ãnh đạo các cơ quan, bộ, ngành, địa phương, đại diện một số tập đoàn kinh tế, hiệp hội ngành nghề… 

Thủ tướng đối thoại với 4.500 công nhân lao động - 2

Khu ký túc xá của công nhân được đầu tư đầy đủ, với cả khu phòng giặt dùng chung (ảnh: Hải Nguyễn).

Chương trình đối thoại thường niên được tổ chức thể hiện sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, Thủ tướng Chính phủ, người sử dụng lao động và cộng đồng xã hội đối với lực lượng công nhân lao động; khẳng định quyết tâm, khát vọng của công nhân lao động tích cực thi đua lao động sáng tạo, nâng cao năng suất, góp phần phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Sáng sớm 12/6, trước khi tới nơi gặp gỡ, đối thoại với công nhân, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Bộ trưởng Bộ LĐ-TB&XH Đào Ngọc Dung, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Nguyễn Đình Khang tới thăm, nắm bắt đời sống của công nhân lao động tại khu công nghiệp Việt Yên, Bắc Giang. 

Thủ tướng đối thoại với 4.500 công nhân lao động - 3

Thủ tướng nghe báo cáo về việc tổ chức sinh hoạt, đời sống cho công nhân tại khu công nghiệp Việt Yên (ảnh: Hải Nguyễn).

Được biết, đã có khoảng 10.000 câu hỏi, kiến nghị của công nhân lao động được tập hợp, gửi tới Thủ tướng Phạm Minh Chính, tập trung vào 10 nhóm vấn đề.

Các nội dung đã được chuyển tới người đứng đầu Chính phủ là: tăng lương tối thiểu; sửa đổi chính sách Bảo hiểm xã hội đảm bảo tốt hơn quyền lợi của người lao động; giải quyết chế độ, chính sách hỗ trợ người lao động; vấn đề nhà ở, trường học, thiết chế Công đoàn; chính sách hỗ trợ tín dụng cho công nhân lao động để hạn chế "tín dụng đen"; chính sách đào tạo nghề; xử lý những doanh nghiệp vi phạm pháp luật về các chế độ đối với người lao động; nơi khám chữa bệnh; an toàn thực phẩm; chợ cung cấp nhu cầu thiết yếu cho công nhân lao động.

Thủ tướng đối thoại với 4.500 công nhân lao động - 4

Lãnh đạo Chính phủ tặng quà gia đình một người lao động có cả hai vợ chồng là công nhân (ảnh: Hải Nguyễn).

Đây là lần thứ sáu chương trình Thủ tướng Chính phủ đối thoại với công nhân được tổ chức. Hoạt động ý nghĩa này được duy trì đều đặn từ năm 2016, tới năm 2021 thì gián đoạn do đại dịch Covid-19. 5 cuộc đối thoại trước đã lần lượt diễn ra tại các trung tâm công nghiệp lớn của cả nước: Đồng Nai (năm 2016), Đà Nẵng (năm 2017), Hà Nam (năm 2018), TPHCM (năm 2019), Bắc Ninh (năm 2020). Năm nay, Bắc Giang được lựa chọn là nơi tổ chức chương trình, mang ý nghĩa thể hiện sự phục hồi, phát triển kinh tế ngay tại nơi khởi phát đợt bùng phát dịch bệnh thứ tư.