Số người mất việc, thất nghiệp tăng nhẹ

(Dân trí) - 6 tháng đầu năm, TPHCM tiếp nhận hơn 102.000 người người nộp hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp, tăng hơn 700 hồ sơ so với cùng kỳ năm 2025.

Số người mất việc, thất nghiệp tăng nhẹ - 1

Doanh nghiệp trực tiếp đến sàn giao dịch việc làm tìm lao động ngày càng đông (Ảnh: Tùng Nguyên).

Theo Trung tâm Dịch vụ việc làm TPHCM (trực thuộc Sở Nội vụ Thành phố), trong 6 tháng đầu năm, trung tâm đã tiếp nhận hơn 102.000 người nộp hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp, số người có quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp là hơn 86.000 người.

Như vậy, riêng trong tháng 6, trung tâm đã tiếp nhận gần 34.000 người nộp hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp, tăng khá cao so với tháng 5.

Theo bà Nguyễn Văn Hạnh Thục, Giám đốc Trung tâm Dịch vụ việc làm TPHCM, số người nộp hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp trong tháng 6 cao hơn tháng 5 có một phần là do trong tháng 5 có kỳ nghỉ lễ dài ngày, số ngày thực tế nhận hồ sơ trong tháng ít nên số hồ sơ thấp hơn các tháng khác. Đồng thời, những hồ sơ chưa nộp được trong tháng 5 được người lao động chuyển sang thực hiện trong tháng 6 nên số hồ sơ tháng này tăng cao.

Bà Nguyễn Văn Hạnh Thục cho biết: “Nếu so với cùng kỳ năm trước thì số hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp trong 6 tháng đầu năm 2026 chỉ tăng 732 hồ sơ (0,72%) so với cùng kỳ năm 2025 (101.663 hồ sơ)”.

Để tìm việc mới cho số lao động thất nghiệp trên và kết nối việc làm cho lao động trên địa bàn thành phố, trong 6 tháng đầu năm 2026, Trung tâm Dịch vụ việc làm TPHCM đã tổ chức 101 phiên giao dịch việc làm, tư vấn và giới thiệu việc làm cho hơn 364.000 lượt người lao động.

Bên cạnh đó, Trung tâm phối hợp với các doanh nghiệp có chức năng đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng để tư vấn cho 1.321 người lao động có nhu cầu làm việc ở nước ngoài.

Ghi nhận tại các sàn việc làm cho thấy kinh tế thành phố đang phục hồi tích cực khi nhu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp có xu hướng vượt nguồn cung ở nhiều nhóm ngành sản xuất, dịch vụ.

Xét theo trình độ chuyên môn, cung cầu lao động tương đối cân bằng ở nhóm lao động chưa qua đào tạo và trình độ trung cấp. Tuy nhiên, nhu cầu tuyển dụng công nhân kỹ thuật không có bằng cấp cao hơn nhiều so với nguồn cung.

Theo Trung tâm Dịch vụ việc làm TPHCM, thực tế này cho thấy thị trường đang thiếu lao động kỹ thuật trực tiếp phục vụ sản xuất.