1. Dòng sự kiện:
  2. Định hướng cải cách tiền lương

Rà soát tình hình lao động Việt Nam tại Trung Đông

(Dân trí) - Trước những diễn biến chính trị bất thường tại một số nước thuộc khu vực Trung Đông, Cục Quản lý lao động ngoài nước, Bộ Lao động - Thương binh & Xã hội yêu cầu các doanh nghiệp rà soát tình hình lao động Việt Nam tại khu vực này.

Cục Quản lý lao động ngoài nước vừa có công văn gửi đến các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực xuất khẩu lao động thông báo trong những ngày qua, tình hình chính trị tại một số nước thuộc khu vực Trung Đông diễn biến phức tạp, gây nhiều bất lợi cho lao động ta đang làm việc tại khu vực này. Từ đó có kế hoạch ứng phó với tình hình trên nhằm bảo vệ người lao động Việt Nam đang làm việc tại khu vực này.

Rà soát tình hình lao động Việt Nam tại Trung Đông - 1
292 lao động ở Algeria về đến sân bay Nội Bài. (Ảnh: Cục QLLĐNN)
 
Cục  yêu cầu các doanh nghiệp thực hiện gấp một số nội dung sau: Rà soát tình hình  lao động đang làm việc tại khu vực Trung Đông (UAE, Ả-rập Xê-út, Ca-ta, Ôman, Cô-ét, …). Theo đó nắm chắc số liệu về đối tác, công trường đang làm việc của công nhân, địa chỉ liên hệ… Chỉ đạo các cán bộ đại diện tại khu vực Trung Đông theo dõi sát tình hình, đồng thời báo cáo ngay Đại sứ quán Việt Nam tại nước sở tại để được hướng dẫn và hỗ trợ xử lý kịp thời khi có diễn biến phức tạp xảy ra.

Cục yêu cầu các doanh nghiệp chỉ đạo cán bộ đại diện tại khu vực Trung Đông khuyến cáo người lao động tránh những địa điểm có biểu tình hoặc có nguy cơ biểu tình, khi có bạo loạn phải di tản đến nơi an toàn.

Về diễn biến tình hình di dời lao động từ Libya trở về Việt Nam. Đến trưa 13/3, chuyến bay của Hãng hàng không Việt Nam đã đưa 292 lao động cuối cùng còn lại ở Algeria về đến sân bay Nội Bài. Tính đến thời điểm này, đã có 9.087 lao động Việt Nam làm việc tại Libya về nước bằng đường hàng không. Đồng thời, hơn 1.000 lao động ta vẫn đang trên đường trở bằng tàu biển. Như vậy, chiến dịch đưa hơn 10.000 lao động Việt Nam tại Libya về nước đã cơ bản hoàn thành.

P. Thanh