Quyền chủ tịch huyện về hưu "hái ra tiền" từ vườn đất cũ của gia đình
(Dân trí) - Vườn cam, quýt và bưởi rộng 4,5ha mang lại cho nguyên lãnh đạo một huyện cũ tại tỉnh Quảng Trị hàng trăm triệu đồng mỗi năm. Năm nay, gia đình ông dự kiến thu 60 tấn quả, kỳ vọng lãi 500 triệu đồng.
Người sở hữu vườn cây ăn quả là ông Phạm Đình Lợi (64 tuổi, trú tại thôn Phú Hưng, xã Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị). Ông Lợi nguyên là Quyền Chủ tịch UBND huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị cũ. Huyện Hải Lăng sau sắp xếp trở thành 5 xã thuộc tỉnh Quảng Trị mới gồm: Hải Lăng, Nam Hải Lăng, Vĩnh Định, Diên Sanh và Mỹ Thủy.
Trước đây, khu vườn rộng 4,5ha của gia đình ông Lợi chủ yếu trồng keo, không có thời gian chăm sóc nên hiệu quả kinh tế không cao.

Sau khi nghỉ hưu, ông Lợi chuyên tâm vào việc chăm sóc vườn cây ăn quả (Ảnh: Nhật Anh).
Đến năm 2017, qua bàn bạc với vợ, ông Lợi bắt đầu tìm hướng chuyển đổi cây trồng. Sau khi tìm hiểu thổ nhưỡng, điều kiện khí hậu và nghiên cứu các mô hình trồng cây ăn quả, ông Lợi quyết định phá bỏ vườn keo, chuyển sang trồng cam, quýt, bưởi.
Để hiện thực hóa dự định, vợ chồng ông Lợi vay vốn ngân hàng, mượn thêm bạn bè, kết hợp với số tiền tích lũy để đầu tư hơn 2 tỷ đồng cải tạo đất, lắp đặt hệ thống tưới nước và trồng 1.000 gốc cam, 200 cây quất và 100 cây bưởi.
Để phát triển vườn cây ăn quả, ông Lợi dành nhiều thời gian tìm hiểu kỹ thuật, quy trình trồng và chăm sóc, lặn lội đến các vườn cây ăn quả khác để học hỏi kinh nghiệm.
“Những ngày đầu trồng, tôi gặp không ít khó khăn, từ việc lựa chọn giống cây, kỹ thuật chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh đến tìm đầu ra cho sản phẩm. Tôi vừa làm vừa rút kinh nghiệm. Sau khi nghỉ hưu vào năm 2020, tôi mới có nhiều thời gian hơn để tập trung chăm sóc vườn cây”, ông Lợi chia sẻ.

Những cây cam trĩu quả trong khu vườn 4,5ha của gia đình ông Lợi (Ảnh: Nhật Anh).
Theo ông Lợi, với cam, bưởi, quýt, mưa kéo dài dễ khiến hoa rụng, nắng hạn làm quả non bị héo. Ngoài ra, các loại cây quả có múi còn đối mặt với nhiều sâu bệnh như vẽ bùa, nhện đỏ, đặc biệt là bệnh Greening khiến cây suy kiệt, thậm chí chết hàng loạt. Vì vậy, người trồng phải theo dõi sát từng giai đoạn phát triển của cây, chủ động cung cấp nước, dinh dưỡng và phòng trừ sâu bệnh.
Để nâng cao hiệu quả sản xuất, gia đình ông Lợi chú trọng quy trình bón phân, tưới nước và vệ sinh vườn sau mỗi vụ thu hoạch. Ngoài phân chuồng, gia đình còn sử dụng cá ủ với mật mía và chế phẩm vi sinh để bổ sung dinh dưỡng cho cây.
“Sau khi cây đậu quả khoảng một tháng là thời điểm bón phân đã ủ kỹ, pha loãng với nước để bổ sung dinh dưỡng cho cây, giúp quả có vị ngọt hơn. Trồng cây ăn quả chưa bao giờ là việc dễ dàng, vườn cây đòi hỏi ở người trồng sự tỉ mỉ và kinh nghiệm”, ông Lợi nói.
Nhiều năm cùng chồng gắn bó với vườn cây, bà Nguyễn Thị Hương không ít lần lo lắng khi thời tiết thất thường, cây trồng sinh trưởng kém. Thế nhưng, vợ chồng bà vẫn động viên nhau kiên trì, vừa làm vừa học hỏi, tích lũy kinh nghiệm để từng bước vượt qua khó khăn, chăm chút cho vườn cây ngày một phát triển.
Theo bà Hương, vườn cam, quýt, bưởi của gia đình cho thu hoạch vụ đầu tiên vào năm 2022 với hơn 15 tấn quả, thu về 225 triệu đồng. Những năm sau đó, sản lượng tăng dần lên 20-30 tấn mỗi năm.

Năm nay, gia đình ông Lợi dự kiến thu hoạch 60 tấn cam, bưởi và quýt (Ảnh: Nhật Anh).
Vụ năm nay, thời tiết thuận lợi, vườn cây của vợ chồng bà Hương trĩu quả, dự kiến sẽ cho thu hoạch hơn 60 tấn quả. Sản phẩm được bán với giá khoảng 15.000 đồng/kg, phục vụ thị trường Huế, Đà Nẵng và Hà Nội. Bà Hương kỳ vọng sau khi trừ các khoản chi phí, gia đình thu lãi khoảng 500 triệu đồng.
Ông Nguyễn Đức Phong, Chủ tịch xã Hải Lăng, cho biết mô hình trồng cây ăn quả của gia đình ông Lợi không chỉ mang lại nguồn thu nhập cho gia đình mà còn tạo việc làm cho nhiều lao động địa phương.
Theo ông Phong, đây là minh chứng cho tiềm năng chuyển đổi cơ cấu cây trồng, khai thác hiệu quả lợi thế đất đai, góp phần phát triển nền nông nghiệp xanh, nông nghiệp hữu cơ, an toàn và bền vững trên địa bàn xã Hải Lăng.