PhotoStory

Nhóm người "tập thể dục" trên bãi biển cũng mang về hàng chục ký mực tươi

Thực hiện: Dương Nguyên

(Dân trí) - Từ 4h, từng nhóm ngư dân ở huyện Lộc Hà (Hà Tĩnh) đổ xô ra biển đánh bắt hải sản bằng cách thả lưới "khủng" rồi cùng đi giật lùi kéo.

Nhóm người tập thể dục trên bãi biển cũng mang về hàng chục ký mực tươi - 1

Sáng sớm ngày 20/5, nhóm ngư dân xã Thịnh Lộc (huyện Lộc Hà, Hà Tĩnh) ra biển kéo lưới đánh bắt hải sản. Một tổ lưới khoảng 20 người, họ đi từ khoảng 4h.

Nhóm người tập thể dục trên bãi biển cũng mang về hàng chục ký mực tươi - 2

Ban đầu, một vài ngư dân có nhiệm vụ dùng thuyền ra vùng biển cách bờ khoảng 600m đến 1km để thả lưới vòng theo hình bán nguyệt. Tấm lưới dài khoảng 600m, dây kéo dài hơn 1.000m.

Xem ngư dân chân trần "tập thể dục" vừa kéo lưới săn hải sản từ rạng sáng (Video: Dương Nguyên),

Nhóm người tập thể dục trên bãi biển cũng mang về hàng chục ký mực tươi - 3
Nhóm người tập thể dục trên bãi biển cũng mang về hàng chục ký mực tươi - 4
Nhóm người tập thể dục trên bãi biển cũng mang về hàng chục ký mực tươi - 5

Phía trên bãi biển, khoảng gần 20 người chia thành 2 tốp, đứng cách nhau khoảng 600m và phối hợp đi giật lùi nhịp nhàng.

Ông Võ Hùng Việt (65 tuổi, thôn Yên Điềm, xã Thịnh Lộc) chia sẻ: "Chúng tôi ra biển từ sáng sớm nên trời còn mát. Làm thế này vừa như tập thể dục vừa có thêm thu nhập. Ai cũng thấy khỏe người mà vui".

Nhóm người tập thể dục trên bãi biển cũng mang về hàng chục ký mực tươi - 6

Để tránh trượt ngã trong quá trình kéo, họ phải đi chân đất. Đôi dép được nhiều ngư dân lồng vào dây kéo bên mình để tránh thất lạc khi thủy triều lên.

Nhóm người tập thể dục trên bãi biển cũng mang về hàng chục ký mực tươi - 7

Thời gian làm việc kéo dài khoảng hơn vài tiếng đồng hồ, ngư dân sẽ mang theo can chứa nước ngọt cỡ lớn để uống giải khát tại chỗ.

Nhóm người tập thể dục trên bãi biển cũng mang về hàng chục ký mực tươi - 8

Cách đó không xa, nhiều thương lái đi xe máy chở theo "đồ nghề" đứng chờ sẵn để thu mua hải sản.

Nhóm người tập thể dục trên bãi biển cũng mang về hàng chục ký mực tươi - 9
Nhóm người tập thể dục trên bãi biển cũng mang về hàng chục ký mực tươi - 10

Sau khoảng gần 3 giờ đồng hồ, khi mặt trời ló rạng, việc khép vòng vây lưới của nhóm ngư dân hoàn tất.

Nhóm người tập thể dục trên bãi biển cũng mang về hàng chục ký mực tươi - 11

Mùa này, ngư dân đánh bắt được chủ yếu là mực, cá trích, cá đù, cá đối và sứa để bán tại chỗ cho thương lái.

"Với mùa biển lặng này, ngày nhiều, chúng tôi kiếm được 4-5 triệu đồng chia nhau nhưng cũng có ngày chỉ đủ cá chia nhau mang về ăn", ngư dân Võ Hùng Việt nói.