Người đàn ông lai tạo loại hoa đặt tên mưa đỏ, bắt đất cát “đẻ” tiền tỷ

(Dân trí) - Không chỉ thành công với mô hình trồng hoa súng cảnh trên đất cát bạc màu, người đàn ông ở Huế còn tự lai tạo ra nhiều dòng sản phẩm có giá trị thương mại cao, được đặt tên như mưa đỏ, di sản.

Tại vùng quê ven biển với phần lớn diện tích đất cát bạc màu, anh Huỳnh Văn Khanh (SN 1989, trú thôn Mỹ Thạnh, xã Vinh Lộc, thành phố Huế) được người dân địa phương ca ngợi là tỷ phú hoa súng.

Anh Khanh sở hữu gần 7ha hồ trồng hoa súng cảnh với hơn 100 loại đủ màu sắc do chính anh lai tạo. Sản phẩm của anh không chỉ bán trong nước, mà còn xuất sang Thái Lan, Ấn Độ, Ba Lan,... mang lại thu nhập hàng tỷ đồng mỗi năm.

Người đàn ông lai tạo loại hoa đặt tên mưa đỏ, bắt đất cát “đẻ” tiền tỷ - 1

Ao cạn trên cát trồng loại hoa có tên "mưa đỏ" của anh Huỳnh Văn Khanh (Ảnh: Vi Thảo).

Một trong những sản phẩm đang tạo sức hút hiện nay, có giá thành cao tại nông trại của anh Khanh là dòng “red rain” (mưa đỏ). Loại hoa này được anh lai tạo sau khi xem bộ phim “Mưa đỏ” do Điện ảnh Quân đội Nhân dân sản xuất.

Chủ nông trại cho biết anh đã pha trộn phấn của nhiều loại hoa rồi phối giống tạo ra dòng sản phẩm độc đáo, sau đó đặt tên theo tác phẩm điện ảnh nổi tiếng. Khi tung ra thị trường, sản phẩm "Mưa đỏ" của anh Khanh nhanh chóng được khách hàng ưa chuộng. Mỗi gốc loại này có giá 500.000 đồng nếu bán trong nước, còn xuất đi nước ngoài lên đến 2 triệu đồng/củ giống.

Vừa qua, anh Khanh tiếp tục cho ra mắt dòng sản phẩm mới, đặt tên là "legacy" (di sản). Theo chủ nông trại, sản phẩm này đang được những người trồng hoa súng ở Thái Lan, Ấn Độ đặt mua giống, với giá thành hơn 10 triệu đồng/củ. 

Có được thành quả như hôm nay, anh Khanh đã trải qua không ít lần thất bại. Năm 2014, khi mới mày mò thử nghiệm trồng hoa súng, do thiếu kinh nghiệm trong việc chọn giống, chăm sóc nên lứa hoa súng đầu tiên chết gần một nửa, số còn lại không phát triển như mong đợi.

Người đàn ông lai tạo loại hoa đặt tên mưa đỏ, bắt đất cát “đẻ” tiền tỷ - 2

Dòng sản phẩm có giá trị thương mại cao mới được anh Khanh lai tạo mang tên legacy - di sản (Ảnh: Vi Thảo).

Không nản chí, anh tiếp tục tìm đọc sách, báo, tài liệu để có thêm kiến thức về trồng, chăm sóc hoa súng cảnh. Có giai đoạn, anh phải rời quê vào tỉnh Đắk Lắk làm nghề đào giếng thuê để có thêm nguồn vốn. “Sau những lần thất bại, đến năm 2018, tôi bắt đầu gặt hái những thành quả đầu tiên”, anh Khanh chia sẻ.

Ban đầu, anh Khanh chỉ trồng hoa súng truyền thống trong các chậu xi măng, giá trị không cao. Qua tìm hiểu, anh nhận thấy trên thế giới có nhiều giống hoa súng đẹp, giá trị cao nên quyết định nhập về trồng. Từ mảnh vườn rộng hơn 300m2 của cha mẹ, anh cải tạo thành ao cạn, mua bạt về lót giúp giữ nước, đổ bùn xuống để trồng hoa súng.

Khi đã khẳng định được thương hiệu trên thị trường, anh tiếp tục thuê thêm những bãi đất cát, đầm hồ bỏ hoang để phục hóa, phát triển mô hình. Từ năm 2020, anh Khanh bắt đầu học cách lai tạo, phát triển giống hoa súng mang thương hiệu riêng.

Người đàn ông lai tạo loại hoa đặt tên mưa đỏ, bắt đất cát “đẻ” tiền tỷ - 3

Chân dung người đàn ông biến vùng đất cát bạc màu thành nông trại hoa tiền tỷ (Ảnh: Vi Thảo).

Theo anh Khanh, mỗi ngày, nông trại của gia đình xuất 500-1.500 gốc hoa cho khách hàng khắp cả nước, chưa kể củ giống đã ép để xuất ra nước ngoài. Bình quân mỗi năm gia đình anh thu về hơn 2 tỷ đồng sau khi đã trừ đi các khoản chi phí đầu tư. Mô hình của anh Khanh còn giúp tạo việc làm ổn định cho 12 lao động tại địa phương. 

Ông Nguyễn Ngọc Dũng, Chủ tịch UBND xã Vinh Lộc, cho biết ngoài anh Khanh, trên địa bàn xã còn có 2 học trò của người này đang xây dựng, phát triển mô hình trồng hoa súng trên đất cát, mang lại nguồn thu nhập cao. Nhiều diện tích đất cát bạc màu, bị bỏ hoang vì khó canh tác nay được anh Khanh hồi sinh, mở ra những hướng đi mới.

Theo ông Dũng, Vinh Lộc sở hữu nhiều nông sản đặc trưng có giá trị nhưng việc sản xuất, chế biến và tiêu thụ còn nhỏ lẻ, chưa được bảo hộ sở hữu trí tuệ. Nhiều mặt hàng chưa ứng dụng hiệu quả khoa học, công nghệ trong quản lý, truy xuất nguồn gốc và quảng bá sản phẩm.

Trong thời gian tới chính quyền địa phương sẽ hỗ trợ người dân xây dựng thương hiệu gắn với trí tuệ nhân tạo AI, Blockchain (công nghệ chuỗi khối), dữ liệu số và thương mại điện tử, qua đó góp phần nâng cao giá trị sản phẩm, mở rộng thị trường.

Đọc nhiều trong Lao động - Việc làm