PhotoStory

Loại quả đặc sản trồng ở vùng núi, giá cao vẫn "cháy" hàng

Thực hiện: Dương Nguyên

(Dân trí) - Thời gian này, người dân Hương Khê, Hà Tĩnh đang vào vụ thu hoạch cam Khe Mây. Loại quả đặc sản ở vùng núi Hà Tĩnh đang có giá 90.000 đồng/kg nhưng chủ vườn vẫn không đủ hàng cung ứng cho thị trường.

Loại quả đặc sản trồng ở vùng núi giá cao vẫn "cháy" hàng

Loại quả đặc sản trồng ở vùng núi, giá cao vẫn cháy hàng - 1

Huyện Hương Khê (Hà Tĩnh) có hơn 2.000ha trồng cam, tập trung nhiều ở các xã Lộc Yên, Hương Trà, Hương Thủy. Xã Hương Đô là thủ phủ của cam Khe Mây nổi tiếng hơn cả, với khoảng 300 hộ trồng cam, tổng diện tích trên 320ha.

Loại quả đặc sản trồng ở vùng núi, giá cao vẫn cháy hàng - 2

Cây cam có chiều cao 2-8m, trồng cách nhau khoảng 3m. Vài tháng nay, cam Khe Mây chín vàng rực, người dân bắt đầu thu hoạch. Trước đó, người dân mắc màn hoặc dùng túi bọc để quả không bị kiến hoặc côn trùng xâm hại.

Loại quả đặc sản trồng ở vùng núi, giá cao vẫn cháy hàng - 3
Loại quả đặc sản trồng ở vùng núi, giá cao vẫn cháy hàng - 4
Loại quả đặc sản trồng ở vùng núi, giá cao vẫn cháy hàng - 5

Khi thu hoạch, người dân sẽ hạ lớp màn bọc xuống và nếm thử quả ngay tại vườn để kiểm tra chất lượng trước khi bán cho khách.

"Những quả có màu đỏ bất thường, chúng tôi biết nó đã hỏng, không đạt chuẩn nên hái bỏ đi. Cam Khe Mây thơm, có vị ngọt thanh đậm. Giống cam trồng tại vùng đất này khác biệt với các loại cam trên thị trường", anh Nguyễn Văn Trung (35 tuổi) nói.

Loại quả đặc sản trồng ở vùng núi, giá cao vẫn cháy hàng - 6

Gia đình anh Nguyễn Văn Trung có 800 gốc cam trồng trên đồi, chủ yếu giống cam Xã Đoài và V2, ước tính thu hoạch 2 tấn quả.

"Năm nay do thời tiết thất thường nên cây cho quả ít hơn mọi năm nhưng được giá. Hiện tại cam Khe Mây có giá bán tại vườn 60.000-90.000 đồng/kg", anh Trung cho hay.

Loại quả đặc sản trồng ở vùng núi, giá cao vẫn cháy hàng - 7

Theo lãnh đạo Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Hương Khê, cam Khe Mây được trồng theo tiêu chuẩn VietGAP và được dán tem truy xuất nguồn gốc, thương hiệu khi đưa ra thị trường.

Loại quả đặc sản trồng ở vùng núi, giá cao vẫn cháy hàng - 8
Loại quả đặc sản trồng ở vùng núi, giá cao vẫn cháy hàng - 9
Loại quả đặc sản trồng ở vùng núi, giá cao vẫn cháy hàng - 10

Người dân khá vất vả trong mùa thu hoạch. Sau khi chọn quả, cắt, họ sẽ gom vào chiếc làn đựng được khoảng 10kg rồi dùng vai vác xuống chân đồi.

Loại quả đặc sản trồng ở vùng núi, giá cao vẫn cháy hàng - 11

Do đặc điểm địa hình, người dân dùng xe chuyên dụng trong nông nghiệp thu hoạch cam. Theo nhiều người dân, năm nay cam được giá nhưng họ không đủ hàng để cung ứng cho thị trường.

Loại quả đặc sản trồng ở vùng núi, giá cao vẫn cháy hàng - 12
Loại quả đặc sản trồng ở vùng núi, giá cao vẫn cháy hàng - 13

Cam Khe Mây hiện được đưa đi tiêu thụ tại các tỉnh, thành trong nước như: Hà Nội, Nghệ An, TPHCM... Sau khi trừ chi phí, loại cam này giúp chủ vườn có thu nhập từ 200 triệu đồng đến cả tỷ đồng mỗi vụ.

Ông Nguyễn Hồng Sơn, Chủ tịch UBND xã Hương Đô cho biết, những năm gần đây, cam Khe Mây đã trở thành thương hiệu, là đặc sản của Hương Khê nói riêng và Hà Tĩnh nói chung.

"Trồng cam Khe Mây giúp nhiều gia đình có thu nhập ổn định, thay đổi hoàn toàn cuộc sống", ông Sơn nói.