PhotoStory

Làng nghề sản xuất mặt hàng không thể thiếu trong ngày Tết

Thực hiện: Xuân Sinh

(Dân trí) - Những ngày cuối năm, không khí tại làng trầm hương xã Phúc Trạch (Hà Tĩnh) hối hả chuẩn bị hàng để phục vụ thị trường dịp Tết. Hương được làm từ cây dó trầm nên có mùi thơm rất đặc biệt.

Làng nghề sản xuất mặt hàng không thể thiếu trong ngày Tết - 1

Xã Phúc Trạch (huyện Hương Khê, Hà Tĩnh) được mệnh danh là thủ phủ của cây dó trầm. Nơi đây có gần 2.000 hộ dân trồng cây dó trầm, với diện tích hơn 300ha. Đây là một trong những loại cây mang lại hiệu quả kinh tế cao cho địa phương này.

Làng nghề sản xuất mặt hàng không thể thiếu trong ngày Tết - 2

Cùng với những sản phẩm được tạo ra từ cây dó trầm như vòng đeo tay, đồ mỹ nghệ thì hương trầm cũng được nhiều người ưa chuộng. Hương trầm nơi đây được sản xuất quanh năm, tuy nhiên vào những tháng gần Tết là mùa chính, nhộn nhịp nhất. Những ngày cuối năm về xã Phúc Trạch, có thể cảm nhận được mùi thơm của trầm hương phảng phất trong gió.

Làng nghề sản xuất mặt hàng không thể thiếu trong ngày Tết - 3

Hương trầm của xã Phúc Trạch có mùi thơm dịu nhẹ. Nguyên liệu chính để làm loại hương này chủ yếu từ cây dó trầm được xay thành bột.

Làng nghề sản xuất mặt hàng không thể thiếu trong ngày Tết - 4
Làng nghề sản xuất mặt hàng không thể thiếu trong ngày Tết - 5
Làng nghề sản xuất mặt hàng không thể thiếu trong ngày Tết - 6

Gia đình chị Võ Thị Nga (xóm 8, xã Phúc Trạch) là một trong những hộ sản xuất hương và các sản phẩm từ cây dó trầm lớn tại xã Phúc Trạch. Theo chị Nga, các công đoạn để làm nên một cây hương gồm: Cây dó trầm chặt về sẽ chẻ nhỏ ra những thanh, sau đó phơi khô rồi xay thành bột. Sau khi bột trầm khô sẽ trộn với chất keo kết dính rồi dùng giấy màu quấn vào những que tre, nứa vót sẵn để tạo nên cây hương hoàn chỉnh.

Làng nghề sản xuất mặt hàng không thể thiếu trong ngày Tết - 7

"Một năm cơ sở của chúng tôi tiêu thụ khoảng một tấn hương với nhiều loại như hương thẻ, hương trầm, hương nụ. Giá thì từ 30.000 đến 100.000 đồng/búp tùy theo loại", chị Nga cho biết.

Làng nghề sản xuất mặt hàng không thể thiếu trong ngày Tết - 8

Để đáp ứng nhu cầu của thị trường, cơ sở của chị Nga đã thuê 10 lao động làm việc thường xuyên với mức lương 7-9 triệu đồng/người.

"Hương được sản xuất quanh năm, nhưng vào dịp cuối năm thì nhu cầu cao gấp đôi nên thời gian này chúng tôi phải làm ngày, làm đêm. Hương trầm Phúc Trạch được đưa đi tiêu thụ ở nhiều tỉnh thành như ở Hà Nội, TPHCM", chị Nga cho biết.

Làng nghề sản xuất mặt hàng không thể thiếu trong ngày Tết - 9
Làng nghề sản xuất mặt hàng không thể thiếu trong ngày Tết - 10

Còn anh Nguyễn Thức Chính, chủ một hợp tác xã sản xuất trầm hương lớn nhất nhì ở xã Phúc Trạch cho biết, vào vụ Tết, cơ sở của anh xuất ra thị trường khoảng hơn 50.000 thẻ hương, tương đương 3 tấn bột; hơn 1.000 hộp hương nụ.

"Doanh thu mỗi vụ Tết của gia đình tôi đạt 600-700 triệu đồng. Ngoài các lao động thường xuyên thì riêng vụ Tết gia đình tôi phải thuê thêm 10 lao động địa phương để kịp sản xuất nguồn hàng cung ứng cho thị trường", anh Chính cho biết.

Làng nghề sản xuất mặt hàng không thể thiếu trong ngày Tết - 11
Làng nghề sản xuất mặt hàng không thể thiếu trong ngày Tết - 12
Làng nghề sản xuất mặt hàng không thể thiếu trong ngày Tết - 13

Ông Trần Quốc Nghĩa, Phó Chủ tịch UBND xã Phúc Trạch cho biết, nghề làm hương trầm khá mới nhưng đã mang lại thu nhập tốt cho nhiều hộ dân.

"Các sản phẩm từ cây dó trầm như vòng đeo tay, đồ mỹ nghệ thì có từ lâu đời, riêng nghề làm hương thì mới khoảng 5-6 năm trở lại đây. Dù là lĩnh vực mới, nhưng hương trầm của địa phương đã có mặt tại nhiều tỉnh, thành trong nước, đem lại thu nhập cao cho người dân", ông Nghĩa cho biết.