1. Dòng sự kiện:
  2. Định hướng cải cách tiền lương

Gần 18.000 vị trí việc làm cho học sinh, sinh viên và người lao động

Trần Lê

(Dân trí) - Phiên giao dịch việc làm thu hút 25 đơn vị, doanh nghiệp tham gia với nhu cầu tuyển dụng gần 18.000 vị trí việc làm. Đây là cơ hội cho học sinh, sinh viên và người lao động có nhu cầu tìm việc làm.

Theo thông tin được Trung tâm Dịch vụ việc làm Thanh Hóa, được sự đồng ý của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội cung cấp hôm 1/4, đơn vị này vừa phối hợp với UBND huyện Cẩm Thủy tổ chức Phiên giao dịch việc làm dành cho học sinh, sinh viên và người lao động có nhu cầu tìm kiếm việc làm, học nghề tại Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên Cẩm Thủy.

Gần 18.000 vị trí việc làm cho học sinh, sinh viên và người lao động - 1

Phiên giao dịch việc làm thu hút 25 đơn vị, doanh nghiệp tham gia với nhu cầu tuyển dụng gần 18.000 vị trí việc làm (Ảnh: X.T).

Đây là cơ hội để các em học sinh, sinh viên, người lao động trên địa bàn huyện Cẩm Thủy và các địa phương lân cận được tiếp xúc trực tiếp, tham vấn với các công ty trong và ngoài tỉnh tìm kiếm cơ hội việc làm.

Phiên giao dịch việc làm có sự đăng ký tham gia của 25 doanh nghiệp tuyển dụng việc làm trong nước, ngoài nước và một đơn vị tuyển sinh, trong đó có 16 doanh nghiệp tuyển dụng lao động làm việc trong nước, 8 doanh nghiệp xuất khẩu lao động và 1 đơn vị tuyển sinh, dạy nghề.

Tổng nhu cầu tuyển dụng của các đơn vị, doanh nghiệp là 17.644 vị trí việc làm. Trong đó, tuyển dụng lao động trong nước là 16.084 người (tuyển dụng trực tiếp tại phiên giao dịch việc làm là 2.810 người, ủy quyền cho Trung tâm Dịch vụ việc làm tuyển dụng 13.274 người); tuyển sinh du học, lao động đi làm việc ở nước ngoài 1.060 người và tuyển học sinh học nghề 500 người.

Gần 18.000 vị trí việc làm cho học sinh, sinh viên và người lao động - 2

Gần 18.000 vị trí việc làm được rao tuyển tại Phiên giao dịch.

Tại Phiên giao dịch việc làm có gần 900 học sinh, sinh viên và người lao động trên địa bàn tham gia, đã được bộ phận tuyển dụng, tuyển sinh của các đơn vị tham gia tư vấn, giới thiệu việc làm, học nghề…

Thông qua Phiên giao dịch việc làm, các doanh nghiệp, các nhà tuyển dụng lựa chọn được người lao động có trình độ, tay nghề, kỹ năng… phù hợp với yêu cầu vị trí tuyển dụng. Các cơ sở giáo dục nghề nghiệp tuyển sinh được học viên theo nhu cầu đào tạo.