Gần 10 tấn cá nuôi lồng chết trắng, cả khúc sông rền tiếng máy nổ
(Dân trí) - Trước tình trạng cá nuôi lồng trên sông Bồ chết hàng loạt, người dân ở thành phố Huế nỗ lực chạy máy bơm nước tạo khí oxy liên tục để cứu đàn cá còn lại.
Trong những ngày qua, gia đình ông Nguyễn Văn Công (55 tuổi, trú tại thôn Niêm Phò, xã Quảng Điền, thành phố Huế) phải kéo 2 lồng cá trắm cỏ ra khu vực nước sâu hơn trên sông Bồ, liên tục chạy máy bơm nước để tạo oxy, cố ngăn cảnh cá chết hàng loạt.
Ông Công cho biết sáng 4/7, khi ra kiểm tra lồng, ông phát hiện cá nuôi đồng loạt nổi lên do ngạt nước, trong đó có hơn 70 con 2,5-3kg bị chết, thiệt hại trên 7 triệu đồng. Tình trạng cá nổi lên gần mặt nước, há miệng ngáp không khí kéo dài đến nay khiến người dân lo lắng.

Nhiều gia đình chịu thiệt hại lớn về kinh tế khi cá nuôi lồng trên sông Bồ bị chết ngạt (Ảnh: Văn Nhân).
“Khi phát hiện cá nổi lên nhiều, người dân khẩn trương nổ máy bơm nước để sục khí nhưng thiết bị không hoạt động vì để lâu ngày dẫn đến hỏng hóc. Nhiều trường hợp sửa xong máy thì cá đã chết gần hết, trở tay không kịp”, ông Công cho biết.
Ông Nguyễn Ngọc Đỉnh (43 tuổi, trú tại thôn Niêm Phò) cũng phải đầu tư hơn 3 triệu đồng để mua máy bơm nước cứu lồng cá của gia đình. Ước tính mỗi ngày, người dân tốn thêm hơn 200.000 đồng tiền xăng chạy máy.
Theo ghi nhận của phóng viên, tại địa bàn các thôn An Xuân Tây, Phò Lai, Niêm Phò, Phước Yên thuộc địa bàn xã Quảng Điền, hầu hết người dân phải áp dụng nhiều cách ứng phó sau khi xảy ra tình trạng cá nuôi lồng trên sông Bồ bị chết hàng loạt. Cá chết đa số thuộc loài trắm đã nuôi 1-2 năm.

Người nuôi cá lồng trên sông Bồ phải chạy máy bơm liên tục để tạo oxy cho cá (Ảnh: Vi Thảo).
Thôn Phò Lai là địa phương ghi nhận số lượng cá bị chết nhiều nhất, với 31 lồng nuôi, 19 hộ dân chịu ảnh hưởng. Tổng số cá chết ghi nhận đến nay là hơn 1.560 con, trọng lượng trên 6 tấn.
Bà Phan Thị Lộc (trú tại thôn Phò Lai) cho biết gia đình có khoảng 200 con cá trắm cỏ thương phẩm bị chết, thiệt hại ước tính hơn 50 triệu đồng. Số cá này đã được chủ lồng dồn công sức, tiền vốn đầu tư chăm sóc gần hai năm, chuẩn bị xuất bán mà giờ gần như mất trắng.
Theo người dân địa phương, bình thường cá trắm thương phẩm được bán với giá hơn 60.000 đồng/kg. Sau khi cá yếu và có dấu hiệu chết, người dân phải bán tháo với giá chỉ 30.000-40.000 đồng/kg. Tuy nhiên, chỉ những con cá đạt trọng lượng từ 3kg trở lên mới có người mua, số còn lại các hộ nuôi phải tiêu hủy, tránh ô nhiễm môi trường.

Người dân nuôi cá lồng liên tục có mặt trên sông Bồ để theo dõi tình hình (Ảnh: Vi Thảo).
Ông Nguyễn Ánh Cầu, Chủ tịch UBND xã Quảng Điền, cho biết tính đến nay có 51 lồng nuôi cá của 30 hộ dân trên địa bàn bị ảnh hưởng, với tổng khối lượng hơn 9,5 tấn. Nguyên nhân ban đầu được xác định do thời tiết thay đổi thất thường, dòng nước lưu thông kém khiến lượng oxy hòa tan trong nước giảm, làm cá bị ngạt, chết.
Bên cạnh xã Quảng Điền, người dân nuôi cá lồng trên sông Bồ thuộc địa bàn phường Kim Trà cũng ghi nhận thiệt hại. Lãnh đạo phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị phường Kim Trà, cho biết từ cuối tháng 6 đến nay, có hơn 2 tạ cá diêu hồng nuôi lồng của người dân bị chết. Riêng hộ ông Võ Văn Dinh ở tổ dân phố Thanh Lương có 18 lồng cá diêu hồng hiện trong tình trạng yếu, thường xuyên nổi đầu.
Trước thực trạng trên, chính quyền địa phương đã hướng dẫn người dân ngưng hoặc giảm số lần cho cá ăn, dùng máy bơm để tạo oxy. Cơ quan chuyên môn khuyến cáo người dân nên san thưa mật độ nuôi, treo túi vôi ở đầu lồng theo hướng có dòng chảy để phòng bệnh trong điều kiện cá bị yếu.
Chi cục Thủy sản thành phố Huế đã phối hợp các địa phương kiểm tra, lấy mẫu phân tích. Kết quả xác định nguyên nhân cá nuôi lồng trên sông Bồ chết hàng loạt thời gian qua là do thiếu oxy, hàm lượng amonia (NH3) trong nước cao vượt tiêu chuẩn.





