Ép dưa hấu ngoại thích nghi trên đất cát, nông dân thu hàng trăm triệu đồng

(Dân trí) - Sau hơn 2 tháng chăm sóc, dưa hấu Thái Lan trên vùng đất cát xã Đông Lộc, Nghệ An cho năng suất 14-15 tấn/ha, mang lại doanh thu hàng trăm triệu đồng, khiến nông dân phấn khởi với vụ hè.

Những ngày cuối tháng 7, nông dân xóm 3, xã Đông Lộc, Nghệ An đang tất bật thu hoạch dưa hấu Thái Lan. Dù trải qua đợt nắng nóng gay gắt, năng suất dưa vẫn đạt cao, giá bán ổn định, mang lại niềm vui cho người dân.

Sau hơn 2 tháng xuống giống, các ruộng dưa hấu Thái Lan tại xóm 3 đã bước vào chính vụ thu hoạch. Theo ghi nhận, cây dưa phát triển tốt, quả đều, ruột đỏ, ít hạt và có vị ngọt đặc trưng.

Ép dưa hấu ngoại thích nghi trên đất cát, nông dân thu hàng trăm triệu đồng - 1

Ông Nguyễn Bá Cường, Chủ tịch Hội Nông dân xã Đông Lộc, giới thiệu giống dưa hấu Thái Lan (Ảnh: Nguyễn Phê).

Hiện tại, xóm 3 có khoảng 1ha dưa hấu cho thu hoạch, năng suất bình quân đạt 14-15 tấn/ha. Thương lái thu mua tại ruộng với giá khoảng 15.000 đồng/kg, trong khi một số hộ dân bán lẻ với giá 20.000 đồng/kg.

Bà Nguyễn Thị Hương cho biết vụ này gia đình bà trồng khoảng 500 gốc dưa. Trong những đợt thu hoạch đầu tiên, bà đã bán được hơn một tạ quả với giá 15.000 đồng/kg. “Dưa hấu là cây ngắn ngày, chỉ sau 60-65 ngày xuống giống đã có thể thu hoạch. Nếu chăm sóc đúng kỹ thuật và thời tiết thuận lợi, quả đều, năng suất khá và cho thu nhập cao hơn nhiều loại cây màu khác”, bà Hương chia sẻ.

Ép dưa hấu ngoại thích nghi trên đất cát, nông dân thu hàng trăm triệu đồng - 2

Chị Trần Thị Ngọc Ánh bên ruộng dưa hấu Thái Lan đang vào vụ thu hoạch (Ảnh: Nguyễn Phê).

Theo chị Trần Thị Ngọc Ánh (SN 1974, trú tại xóm Phúc Lạc, xã Đông Lộc), vùng đất cát tại địa phương có khả năng thoát nước tốt, rất phù hợp với các loại dưa ngắn ngày. Tuy nhiên, người trồng cần thường xuyên theo dõi độ ẩm của đất, đặc biệt là giai đoạn cây ra hoa, đậu quả để tránh úng hoặc khô hạn.

Vùng đất cát xóm 3 từ lâu đã được sử dụng để trồng các loại cây ngắn ngày như dưa bở, dưa lê và dưa hấu. Từ năm 2004, người dân bắt đầu trồng dưa hấu, kết hợp luân canh, xen canh với dưa bở để nâng cao hiệu quả sử dụng đất.

Trong 5-7 năm trở lại đây, giống dưa hấu Thái Lan đã trở thành lựa chọn ưu tiên của nhiều hộ dân. Giống dưa này có thời gian sinh trưởng ngắn, thích nghi tốt với thổ nhưỡng địa phương, cho quả đồng đều, vỏ mỏng, ruột đỏ và vị ngọt đậm.

Để giữ độ ẩm, hạn chế sâu bệnh và giảm công làm cỏ, người dân áp dụng kỹ thuật lên luống cao và phủ nilon trước khi trồng. Hệ thống rãnh thoát nước được bố trí hợp lý giữa các luống, giúp ruộng hạn chế ngập úng khi có mưa lớn.

Ép dưa hấu ngoại thích nghi trên đất cát, nông dân thu hàng trăm triệu đồng - 3

Bà Nguyễn Thị Hương thu hái dưa hấu bán cho khách ngay tại ruộng (Ảnh: Nguyễn Phê).

Nhờ lựa chọn giống phù hợp và chăm sóc đúng quy trình, nhiều diện tích dưa gần như không phải sử dụng thuốc bảo vệ thực vật trong quá trình sinh trưởng, giúp sản phẩm dễ tiêu thụ và được người dân địa phương tin dùng.

Các hộ dân cũng chủ động xuống giống thành nhiều đợt theo hình thức gối vụ, tránh tình trạng dưa chín đồng loạt. Cách làm này giúp kéo dài thời gian thu hoạch từ tháng 4 đến tháng 7, hạn chế nguy cơ giá giảm khi nguồn cung tăng cao.

Hiện toàn xã Đông Lộc có khoảng 5ha trồng dưa hấu, tập trung tại những khu vực đất cát thoát nước tốt. So với nhiều loại cây màu truyền thống, dưa hấu mang lại giá trị kinh tế cao hơn trên cùng diện tích, góp phần cải thiện thu nhập cho người dân.

Ông Nguyễn Bá Cường, Chủ tịch Hội Nông dân xã Đông Lộc, khẳng định thổ nhưỡng địa phương phù hợp với cây dưa hấu. Ông cho biết Hội Nông dân xã sẽ tiếp tục hướng dẫn người dân lựa chọn giống chất lượng, áp dụng kỹ thuật canh tác và bố trí thời vụ hợp lý. Việc mở rộng diện tích sẽ được thực hiện từng bước, phù hợp với điều kiện đất đai, nguồn nước và khả năng tiêu thụ.

“Nếu cây dưa tiếp tục phát triển tốt, cho năng suất và đầu ra ổn định, địa phương sẽ vận động người dân nhân rộng mô hình tại những vùng đất phù hợp, qua đó nâng cao thu nhập trên cùng diện tích sản xuất”, ông Cường nhấn mạnh.