Bắc Ninh thực hiện tốt công tác an sinh xã hội

Bá Đoàn

(Dân trí) - Công tác an sinh xã hội là một trong những nhiệm vụ trọng tâm được tỉnh Bắc Ninh quan tâm chỉ đạo sát sao, quyết liệt và được các cấp, ngành triển khai thực hiện đồng bộ. Kết quả góp phần ổn định xã hội, đưa Bắc Ninh phát triển nhanh và bền vững.

Bắc Ninh thực hiện tốt công tác an sinh xã hội - 1

Điển hình là thực hiện chương trình, mục tiêu Quốc gia về giảm nghèo bền vững. Với những giải pháp đồng bộ, cụ thể, thiết thực và nhất là sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị trên quan điểm tất cả “vì người nghèo”, Bắc Ninh đã thực hiện thắng lợi các mục tiêu giảm nghèo theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX đề ra.

Trong công tác xây dựng nhà ở cho người nghèo, tỉnh hỗ trợ cao hơn quy định của Trung ương. Các cấp, ngành chỉ đạo quyết liệt trong từng khâu rà soát, bình xét, thực hiện trao kinh phí kịp thời... để đẩy nhanh tiến độ hỗ trợ.

Những năm qua, hằng nghìn hộ nghèo đã được thụ hưởng chính sách, ổn định cuộc sống vươn lên thoát nghèo. Năm 2016, toàn tỉnh có 757 được hỗ trợ với với tổng kinh phí hỗ trợ là 40,73 tỷ đồng. Năm 2017 là 747 hộ với tổng kinh phí hỗ trợ là 36,64 tỷ đồng. Năm 2018 và năm 2019, tổng số hộ là 408 hộ với tổng kinh phí là 18,36 tỷ đồng.

Hiện nay, đang tiếp tục thực hiện Quyết định 595/QĐ-UBND ngày 25-9-2019 của UBND tỉnh về việc phê duyệt đề án “Hỗ trợ hộ nghèo có khó khăn về nhà ở theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh” với tổng số hộ là 463 nhà.

Cùng với xây dựng nhà ở, người nghèo trên địa bàn còn được tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản như: Y tế, giáo dục và đào tạo, nước sạch, thông tin truyền thông, vay vốn ưu đãi, hỗ trợ đào tạo nghề, tư vấn việc làm, trợ giúp pháp lý...

Từ sự quan tâm, nỗ lực vì người nghèo, tỷ lệ hộ nghèo đã giảm nhanh, năm 2016, tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh là 2,59%, đến nay số hộ nghèo giảm còn 1,2% (vượt 1,3% so với mục tiêu Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX đề ra), không còn hộ nghèo là gia đình chính sách.

Ngoài thực hiện giảm nghèo, tỉnh quan tâm, hỗ trợ người dân về Bảo hiểm xã hội (BHXH), Bảo hiểm Y tế (BHYT), Bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) tạo những điểm tựa an sinh vững chắc cho người dân. Đặc biệt, thực hiện lộ trình BHYT toàn dân, tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo các cấp, ngành thực hiện tốt BHYT đồng thời có nhiều chính sách hỗ trợ riêng và là một trong những địa phương đi đầu cả nước về nội dung này.

Ngoài những đối tượng được ngân sách nhà nước chi trả, thì Bắc Ninh còn hỗ trợ cho một số đối tượng đặc thù được hưởng 100% kinh phí tham gia BHYT như người cao tuổi từ đủ 65 tuổi đến dưới 80 tuổi (sớm hơn 15 tuổi so với quy định của Trung ương), hộ cận nghèo, đảng viên dưới 75 tuổi được tặng Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng... Hiện nay, toàn tỉnh có hơn 1,3 triệu người tham gia BHYT, đạt hơn 93,5% dân số, cao hơn mức bình quân cả nước.

Hoạt động hỗ trợ, giúp đỡ đối tượng chính sách, yếu thế trong xã hội... được quan tâm, thể hiện bằng những cơ chế, chính sách và hoạt động cụ thể. Nhiều chính sách hỗ trợ luôn ở mức cao hơn quy định chung của cả nước như: Trợ cấp xã hội hằng tháng, hỗ trợ kinh phí mua thẻ BHYT cho người cao tuổi; hỗ trợ người nghiện ma túy đi cai nghiện tập trung, cai nghiện ở cộng đồng; hỗ trợ trẻ em mổ tim bẩm sinh... nhờ đó, đã kịp thời động viên, khích lệ, sẻ chia khó khăn, tạo điều kiện cho người dân vươn lên.

Đặc biệt, phong trào “Đền ơn đáp nghĩa” với nhiều hoạt động như: Hỗ trợ xây dựng cải thiện nhà ở, chăm sóc sức khỏe, ưu đãi tín dụng, thăm hỏi, tặng quà đối tượng và gia đình chính sách, chăm sóc phụng dưỡng Bà Mẹ Việt Nam Anh hùng… được quan tâm đã thắp sáng truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”, tri ân với những mất mát, hy sinh vì độc lập, tự do của dân tộc. Việc ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo”, Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa”, Quỹ “Chữ thập đỏ”, Quỹ Khuyến học, khuyến tài… thu hút sự tham gia của hằng nghìn lượt tập thể, cá nhân mỗi năm.

Các chương trình, phong trào thiện nguyện được tổ chức thường xuyên đã động viên, giúp đỡ để những người dân còn khó khăn, yếu thế thêm ấm lòng, quyết tâm vươn lên trong cuộc sống. Đây chính là những việc làm, những hành động nhân văn, giàu ý nghĩa được cấp ủy, chính quyền và nhân dân Bắc Ninh phát huy và trở thành nét đẹp hàng ngày của người dân trong tỉnh.

Trong công cuộc xây dựng và phát triển quê hương, việc thực hiện chính sách an sinh xã hội đã thể hiện trách nhiệm, nghĩa tình của các cấp, các ngành với người dân, để “không ai bị bỏ lại phía sau” và sẽ là động lực để Bắc Ninh tiếp tục vững bước trên chặng đường phấn đấu trở thành thành phố văn minh, hiện đại.