1. Dòng sự kiện:
  2. Định hướng cải cách tiền lương

100% lao động thất nghiệp tìm được việc làm sau khi học nghề

(Dân trí) - Giai đoạn năm 2014-2018, tỉnh Thái Bình có 427 lao động hưởng trợ cấp thất nghiệp tham gia học nghề. Điều đáng nói là 100% lao động hoàn thành khóa học nghề tìm được việc làm phù hợp, ổn định cuộc sống.

Theo ông Nguyễn Duy Thanh, Giám đốc Trung tâm DVVL tỉnh Thái Bình, công tác tư vấn học nghề cho người lao động bị thất nghiệp được Trung tâm triển khai dưới nhiều hình thức như tư vấn trực tiếp, phát tờ rơi...

“Để công tác tư vấn đạt kết quả, mỗi nhân viên của Trung tâm đều chú trọng tìm hiểu nguyện vọng, nắm bắt nhu cầu học nghề của người lao động hưởng TCTN; nhu cầu của thị trường lao động để phối hợp tổ chức đào tạo và giới thiệu cho lao động đang hưởng TCTN học nghề phù hợp, tăng cơ hội tìm kiếm việc làm” - ông Nguyễn Duy Thanh cho biết.

100% lao động thất nghiệp tìm được việc làm sau khi học nghề - 1

Bên cạnh đó, Trung tâm cũng chủ động liên hệ và phối hợp với các cơ sở đào tạo nghề trên địa bàn của tỉnh mở các lớp đào tạo nghề phù hợp với nhu cầu thực tế của người lao động.

Từ năm 2014 - 2018, 437 người hưởng TCTN tham gia học nghề, chủ yếu gồm các nghề: kỹ thuật chế biến món ăn, lái xe ô tô các hạng B,C, tin học văn phòng, điện dân dụng... và 100% lao động hoàn thành khóa học nghề tìm được việc làm phù hợp, ổn định cuộc sống.

“Đó là sự chuyển biến tích cực, thể hiện được sự quan tâm của người lao động đối với chính sách hỗ trợ học nghề”, Giám đốc Trung tâm DVVL tỉnh Thái Bình Nguyễn Duy Thanh cho biết.

Song song với công tác tư vấn hỗ trợ học nghề, hoạt động tư vấn, giới thiệu việc làm cho lao động thất nghiệp cũng là nhiệm vụ trọng tâm xuyên suốt được Trung tâm DVVL tỉnh Thái Bình chú trọng triển khai trong quá trình giải quyết chính sách BHTN cho người lao động.

Theo đó, ngoài việc tư vấn, hướng dẫn người lao động thủ tục giải quyết BHTN, trung tâm luôn chú trọng nâng cao hiệu quả công tác tư vấn giới thiệu việc làm, tăng cường tư vấn giới thiệu việc làm. Quá trình tư vấn, Trung tâm đã chú trọng việc trao đổi tìm hiểu nắm bắt khả năng, nhu cầu của người lao động để kết nối cung, cầu lao động giúp người lao động sớm quay trở lại thị trường lao động. Cùng với đó, tập trung khai thác những công việc phù hợp với điều kiện của người lao động.

10 năm triển khai chính sách BHTN, 100% lao động đến trung tâm đăng ký BHTN đều được tư vấn GTVL ngay từ khâu đang ký ban đầu, nhận quyết định, trong thời gian báo cáo tìm kiếm việc làm. Đã có 150.000 lượt lao động, trong đó có 45.874 lao động thất nghiệp; có 60 - 70% lao động được giới thiệu việc làm.

Văn Đạt