Yokohama góp sức đồng hành để mỗi chuyến đi đều mang theo hy vọng trở về

Trường Thịnh

(Dân trí) - Chặng đường chiến đấu chống đại dịch Covid-19 chưa bao giờ là dễ dàng, và những câu chuyện tốt đẹp về sự sẻ chia như tiếp thêm sức mạnh để biến hành trình này trở nên ấm áp và ý nghĩa hơn.

Từ khi dịch bệnh Covid-19 bùng phát, ngành y tế nói chung và các bệnh viện nói riêng được xem như bức tường thành của tuyến đầu chống dịch. Hình ảnh các bác sĩ tất bật điều trị, những chiếc xe cứu thương hoạt động liên tục ngày đêm, cho thấy ai cũng mang trong mình quyết tâm cao độ hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ được giao.

Là người trực tiếp đưa bệnh nhân đến nơi chữa trị, anh Hoàng - tài xế xe cứu thương chia sẻ: " Tôi thường xuyên phải chứng kiến cảnh giành giật sự sống trên mỗi chuyến xe. Lúc đó, tôi thấy rõ mỗi phút giây quan trọng như thế nào. Chỉ cần sớm một phút, có thể cứu được tính mạng một con người".

Anh cho biết, mặc dù bản thân không trực tiếp điều trị, nhưng những chuyến xe của anh đã tiếp thêm sức mạnh cho hành trình giành lại sự sống của bệnh nhân, để bố mẹ có thể trở về với con cái, chồng trở về với vợ, ông bà trở về với con cháu… một cách an toàn.

Chia sẻ của anh Hoàng là đại diện cho một trong số rất nhiều những câu chuyện thực tế trong mùa dịch, cho thấy rằng ai cũng mong muốn góp sức mình vào cuộc chiến đẩy lùi dịch bệnh lần này. Cũng với mong muốn ấy, thương hiệu lốp xe Yokohama đã thực hiện chương trình mang tên "Yokohama cùng bạn an toàn về nhà".

Trong chương trình này, Yokohama Tyre Việt Nam trao tặng 25 lốp xe cao cấp cho các xe cứu thương của 2 bệnh viện: bệnh viện đa khoa khu vực Thủ Đức (64 Lê Văn Chí, Phường Linh Trung, TP Thủ Đức, TPHCM) và bệnh viện Phục hồi chức năng - Điều trị bệnh nghề nghiệp (313 Âu Dương Lân, Phường 2, Quận 8, TPHCM).

Yokohama góp sức đồng hành để mỗi chuyến đi đều mang theo hy vọng trở về - 1
Buổi trao tặng diễn ra trực tiếp tại bệnh viện đa khoa khu vực Thủ Đức.

Chương trình diễn ra vào ngày 17/12/2021, đại diện Yokohama Tyre Việt Nam đã đến trao trực tiếp cho hai bệnh viện nói trên. Đồng hành cùng Yokohama lần này cũng có sự tham gia của CLB Tucson & Friends - một trong những CLB xe hơi đã có nhiều năm kết nối cùng Yokohama trong các hoạt động thiện nguyện.

Mỗi xe cứu thương được trao tặng 5 lốp thuộc dòng lốp RY55. Đây là dòng lốp bền bỉ, cứng cáp phù hợp cho những loại xe phải di chuyển liên tục, cùng với thiết kế cải thiện khả năng thoát nước và phanh khi đường ướt. Vì thế, Yokohama đã quyết định lựa chọn loại lốp này để gửi gắm và trao hy vọng trên mỗi chuyến xe sẽ đưa mọi người an toàn trở về nhà.

Ông Yasuhiro Kurokawa -Tổng Giám Đốc Công ty TNHH Yokohama Tyre Việt Nam chia sẻ: "Chương trình này nằm trong chuỗi chiến dịch #YokohamaCaresForYou, thể hiện sự quan tâm, đồng hành, sẻ chia với cộng đồng của Công ty. Thông qua đó, Yokohama mong muốn chung tay góp sức để mỗi chuyến xe cứu thương chở bệnh nhân có thể cứu được những mạng người quý giá"

Cũng nằm trong chuỗi hoạt động #YokohamaCaresForYou, Yokohama trước đây cũng đã thực hiện nhiều hoạt động tương tự, có thể kể đến như chương trình "Yokohama cùng người dân giảm bớt nỗi lo mùa dịch" được thực hiện vào tháng 4 và tháng 5 năm 2020, Công ty đã phát hơn 1200 phần quà cho những người gặp khó khăn do đại dịch gây ra tại khu vực của các cửa hàng YCN-YIS của Yokohama.

Yokohama góp sức đồng hành để mỗi chuyến đi đều mang theo hy vọng trở về - 2
Nhân viên Yokohama trao quà cho người dân tại cửa hàng kiểu mẫu của Yokohama trong chương trình "Yokohama cùng người dân giảm bớt nỗi lo mùa dịch".

Trước đó, Yokohama cũng đã phát động chiến dịch "Chúng tôi cần bạn", là lời kêu gọi chung tay động viên từ cộng đồng dành cho những đồng bào chịu ảnh hưởng nặng nề từ những đợt lũ lụt tại miền Trung, bằng việc trích một phần lợi nhuận kinh doanh và trao gửi nhu yếu phẩm cho người dân.

Có thể thấy, những hoạt động trên không chỉ tạo ra những giá trị thiết thực, mà còn cho thấy được sự thấu hiểu của Công ty với các vấn đề xã hội, thể hiện được một trong những định hướng cốt lõi của Công ty là luôn quan tâm tới con người, và góp phần rất lớn trong việc truyền cảm hứng đến những cá nhân và tổ chức thực hiện những hoạt động mang lại những giá trị có ích cho cộng đồng.