Xử lý nghiêm vi phạm trong Tháng hành động vì an toàn thực phẩm năm 2026
(Dân trí) - Trong Tháng hành động vì an toàn thực phẩm năm 2026, lực lượng chức năng Hà Nội đã đồng loạt ra quân kiểm tra, xử lý các hành vi kinh doanh thực phẩm nhập lậu, không rõ nguồn gốc, giả mạo xuất xứ.
Thực hiện Công điện số 38/CĐ-TTg ngày 5/5/2026 của Thủ tướng về tăng cường đấu tranh, ngăn chặn và xử lý các hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, trong “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm năm 2026”, các đơn vị thuộc Chi cục Quản lý thị trường Hà Nội đã triển khai nhiều đợt kiểm tra chuyên đề tại các khu vực tiềm ẩn nguy cơ vi phạm cao.

Đội QLTT số 9 kiểm tra, tiêu hủy hơn 1,2 tấn thực phẩm nhập lậu (Ảnh: QLTTHN).
Theo đó, lực lượng quản lý thị trường tập trung rà soát tại các chợ dân sinh, kho bãi, điểm tập kết hàng hóa, trung tâm thương mại và các cơ sở cung cấp thực phẩm cho bếp ăn tập thể. Cùng với hoạt động kiểm tra định kỳ, các đoàn kiểm tra liên ngành cũng tăng cường kiểm tra đột xuất đối với nhiều nhóm hàng nhạy cảm như thực phẩm đông lạnh, bánh kẹo, sữa chế biến, thực phẩm bảo vệ sức khỏe, thực phẩm tươi sống và rượu thủ công.
Nội dung kiểm tra được triển khai toàn diện, tập trung vào nguồn gốc xuất xứ, nhãn hàng hóa, điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm cũng như hoạt động quảng cáo sản phẩm. Qua kiểm tra, nhiều vụ việc vi phạm đã bị phát hiện và xử lý nghiêm theo quy định.
Một trong những vụ việc đáng chú ý được phát hiện ngày 14/5, khi Đội Quản lý thị trường số 9 tiến hành kiểm tra đột xuất Hộ kinh doanh T.T.T.H tại xã Vĩnh Thanh, thành phố Hà Nội.
Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện cơ sở này đang kinh doanh số lượng lớn thực phẩm có dấu hiệu nhập lậu, gồm 171kg xương bò, 868kg nội tạng bò, 130kg thịt bò và 50kg chân bò, với tổng khối lượng vi phạm lên tới 1.219kg.
Căn cứ quy định tại Nghị định số 98/2020/NĐ-CP của Chính phủ, được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 24/2025/NĐ-CP, Đội Quản lý thị trường số 9 đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với hộ kinh doanh này về hành vi kinh doanh thực phẩm nhập lậu; đồng thời buộc tiêu hủy toàn bộ số hàng hóa vi phạm theo quy định của pháp luật.
Trước đó, ngày 7/5, lực lượng chức năng cũng phát hiện một vụ việc có dấu hiệu sản xuất hàng giả là thực phẩm tại hộ kinh doanh Nhất Hiền, địa chỉ số 51A thôn Phố Thú Y, xã Hoài Đức, thành phố Hà Nội.
Qua kiểm tra, cơ sở này bị phát hiện đang thực hiện sang bao, đóng gói sản phẩm đường kính có dấu hiệu giả mạo nguồn gốc xuất xứ. Dù nhãn hàng hóa thể hiện là “Đường Việt Nam”, song thực tế sản phẩm có nguồn gốc từ Lào.
Tại hiện trường, lực lượng chức năng đã tạm giữ 690 túi đường vàng tinh khiết loại 1kg/túi, 14 bao đường vàng tự nhiên loại 50kg/bao, khoảng 110kg đường đã sang chiết cùng hàng nghìn bao bì, túi nilon phục vụ hoạt động đóng gói.
Nhận định vụ việc có dấu hiệu sản xuất hàng giả là thực phẩm, Đội Quản lý thị trường số 24 đã hoàn thiện hồ sơ, chuyển toàn bộ tang vật và phương tiện liên quan sang cơ quan công an để tiếp tục điều tra, xác minh theo quy định pháp luật.
Theo thống kê, trong thời gian cao điểm của “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm năm 2026”, từ ngày 15/4 đến 15/5, riêng Đội Quản lý thị trường số 24 đã kiểm tra, xử lý 18 vụ việc liên quan đến an toàn thực phẩm. Trong đó, có 1 vụ được chuyển cơ quan công an do có dấu hiệu sản xuất hàng giả là thực phẩm; 17 vụ còn lại bị xử phạt với tổng số tiền hơn 409 triệu đồng.
Khẳng định quyết tâm của thành phố trong công tác bảo đảm an toàn thực phẩm, ông Vũ Cao Cương, Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Nội (thành viên Ban chỉ đạo chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả Hà Nội) cho biết, việc kiểm tra, giám sát phải được tiến hành thường xuyên, liên tục, không chỉ trong tháng cao điểm.
Theo ông Vũ Cao Cương, đối với những cơ sở có dấu hiệu vi phạm, các đoàn kiểm tra liên ngành của thành phố sẽ xử lý nghiêm và công khai thông tin để cảnh báo người dân và cộng đồng. Đồng thời, hoạt động kiểm tra, giám sát, kể cả kiểm tra đột xuất, cần được duy trì thường xuyên, coi đây là nhiệm vụ trọng tâm nhằm bảo đảm an toàn thực phẩm, bảo vệ sức khỏe người dân.
Đức Nghĩa





