1. Dòng sự kiện:
  2. Kết quả kinh doanh

Xi măng sông Gianh điển hình cho sự phát triển

Theo một bài báo cáo gần đây được đăng tải trên website www.cemnet.com - Tạp chí Xi măng quốc tế đánh giá về ngành xi măng Việt Nam, nhà máy Xi măng Sông Gianh được xem là một hiện tượng khi vận hành vượt mức 110% công suất thiết kế.

Với gần 10 năm gắn bó trên thị trường, Xi măng Sông Gianh đang có sự tăng trưởng liên tục với tốc độ 30%/ năm và trở thành thương hiệu hàng đầu tại miền Trung chiếm 25% thị phần cùng hệ thống cửa hàng hơn 1.600 đại lý khắp Miền Trung và Tây Nguyên.

Sự tin yêu của khách hàng chính là yếu tố cốt lõi của sự phát triển này. Xi măng Sông Gianh mong muốn không ngừng mang đến khách hàng giải pháp tốt nhất không chỉ là sản phẩm chất lượng ổn định mà còn dịch vụ chu đáo, kiện toàn.

Xi măng Sông Gianh được sản xuất trên dây chuyền thiết bị và công nghệ do hãng POLYSIUS - Cộng hoà Liên Bang Đức cung cấp với hơn 100 năm kinh nghiệm toàn cầu. Hiện nay, đây là dây chuyền đồng bộ duy nhất của hãng danh tiếng này tại Việt Nam. Ngoài ra, quy trình kiểm soát chất lượng được thực hiện nghiêm ngặt ở mỗi công đoạn sản xuất từ nguyên liệu đầu vào đến thành phẩm. Nhờ hệ thống quản trị số hóa nên các thông số kỹ thuật được theo dõi liên tục, đảm bảo chỉ đạt tiêu chuẩn cho phép. Do đó, chất lượng sản phẩm luôn được duy trì ổn định, mang đến niềm tin cho khách hàng đặc biệt đối với những công trình cần đảm bảo sự ổn định của bê tông và vữa xây trong suốt quá trình thi công. Thật vậy, trong những năm qua, sản phẩm đã hiện diện trong những công trình trọng điểm của Miền Trung như khu liên hợp gang thép Formosa Hà Tĩnh, cầu vượt khác mức Ngã ba Huế, sân bay quốc tế Đà Nẵng, đường cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi, khu công nghiệp Dung Quất …

Chất lượng sản phẩm ổn định là điều kiện tiên quyết của bất cứ công trình nào, thì dịch vụ kiện toàn mang đến sự an tâm tuyệt đối cho khách hàng. Quá trình mang thành phẩm từ nhà máy đến tay khách hàng là cả một hành trình mà xi măng Sông Gianh mong muốn đem lại tốt nhất. Hệ thống sản xuất trải rộng cùng với chuỗi kho bãi và tuyến vận chuyển đa dạng được quản trị đồng nhất giúp cung ứng sản phẩm đến tay khách hàng một cách nhanh chóng, kịp thời. Nhờ vậy Xi măng Sông Gianh là thương hiệu xi măng duy nhất có mặt tại khắp 15 tỉnh, thành Miền Trung và Tây Nguyên.

Nhằm giúp sử dụng sản phẩm một cách tốt nhất, đội ngũ tư vấn kỹ thuật Xi măng Sông Gianh luôn sẵn sàng hỗ trợ khách hàng mọi lúc mọi nơi. Sát cánh với khách hàng giúp các kỹ sư nắm bắt nhu cầu nhanh chóng và sau đó có thể đưa ra giải pháp phù hợp, mang đến lợi ích tối đa cho khách hàng. Ngoài ra, chuỗi chương trình hội thảo kỹ thuật được tổ chức hằng năm dành cho đông đảo nhà thầu, thợ cả địa phương với sự tham gia tư vấn của các chuyên gia xây dựng , Sở xây dựng, trung tâm đo lường chất lượng. Qua đó, xi măng Sông Gianh có cơ hội giải đáp những thắc mắc cụ thể và thu thập những thông tin quý giá để có thể làm khách hàng hài lòng hơn nữa.

Xi măng sông Gianh điển hình cho sự phát triển - 1

Năm 2014 và 2015 chương trình “Bền cùng Sông Gianh – Tận hưởng cuộc sống” lần đầu tiên được giới thiệu và áp dụng cho hệ thống cửa hàng của Xi măng Sông Gianh, nhằm tri ân cũng như xây dựng mối quan hệ bền vững. Đây chính là triết lý xuyên suốt được thực hiện ngay từ khi thương hiệu được ra đời. Được triển khai tại 9 tỉnh, thành phố tại Miền Trung, chương trình đã thu hút hơn 300 đại lý và cửa hàng tham gia với tổng giá trị giải thưởng lên đến 9 tỷ đồng. Khách hàng tích lũy điểm thưởng để được hưởng nhiều ưu đãi dịch vụ cũng như phần thưởng cao cấp như những chuyến đi du lịch Châu Âu, Nhật Bản … Chị Hiền – chủ đại lý Hiền Hựu chia sẻ: “Đây là lần đầu tiên được tham gia một chương trình mà có sự kết nối khách hàng lâu dài như Sông Gianh đang tổ chức, Chị cảm thấy rất là vui và hài lòng với ý nghĩa của chương trình và hy vọng rằng chương trình sẽ vẫn được tiếp tục diễn ra trong thời gian sắp tới”.

Miền Trung vốn là mảnh đất đầy gian khó, cộng thêm điều kiện thiên nhiên khắc nghiệt làm cho cuộc sống của người dân càng chịu thêm nhiều áp lực. Là một phần của cộng đồng, Xi măng Sông Gianh luôn mong muốn mang lại nhiều hoạt động xã hội thiết thực. Nhiều hoạt động tài trợ đa dạng hướng đến bà mẹ Việt Nam anh hùng, trẻ em, người nghèo, người khuyết tật, gia định thiệt hại do thiên tai được thực hiện ở nhiều tỉnh Miền Trung. Đặc biệt, hằng năm hằng trăm tấn xi măng và máy trộn bê-tông được ủng hộ cho cộng động địa phương để xây sửa đường cùng nhiều công trình nông thôn khác, góp phần thúc đẩy chương trình Nông thôn mới của quốc gia.

Trong những năm tới, Xi măng Sông Gianh tiếp tục nỗ lực không ngừng để thỏa mãn khách hàng tốt hơn nữa, khẳng định thương hiệu xi măng hàng đầu khu vực Miền Trung và Tây Nguyên.

PV