1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công

Xế sang của Tổng thống Trump được bán với giá thấp

(Dân trí) - Một chiếc Ferrari F430 màu đỏ được sở hữu bởi Tổng thống Donald Trump đã được bán với giá 270.000 USD tại một cuộc đấu giá cuối tuần qua. Đây là một mức giá đáng thất vọng vì nó từng là một trong những chiếc xe mà Tổng thống Hoa Kỳ đương nhiệm sử dụng.


Chiếc Ferrari F430 F1 Coupe 2007 trước đây thuộc sở hữu của Tổng thống Donald Trump. (Nguồn: Dirk de Jager Courtesy RM Sothebys)

Chiếc Ferrari F430 F1 Coupe 2007 trước đây thuộc sở hữu của Tổng thống Donald Trump. (Nguồn: Dirk de Jager Courtesy RM Sotheby's)

Theo New York Post, chiếc xe này của ông Trump mới đi được gần 6.000 dặm (khoảng 9.600 km) và dự kiến ​​sẽ được đấu giá từ 250.000 USD đến 350.000 USD. Được biết, chiếc xe này có giá từ 185.000 USD đến 215.000 USD nếu mua mới.

Bloomberg cho biết, chiếc Ferrari F430 F1 Coupe 2007 của Tổng thống Donald Trump đã được đấu giá ở mức 240.000 USD, thấp hơn 10.000 USD so với giá ước tính ban đầu của nó. Nhưng nhiều giờ sau, nhà đấu giá tuyên bố rằng: “Chúng tôi có thể khẳng định chiếc xe đã được bán lại chỉ vài phút sau khi nó rời khỏi đây” với giá bán cuối cùng là 270.000 USD.

Công ty đấu giá Mỹ không tiết lộ ai đã mua lại chiếc xe và không cung cấp thêm chi tiết gì về việc bán chiếc xe này. Được biết, với mức giá 240.000 USD tại cuộc đấu giá chính thức thì đây là mức giá hợp lý nhất cho chiếc F430 Coupe. Nó đã được dự kiến ​​sẽ được đấu giá lên đến 350.000 USD.

Tờ New York Post cho biết, ông Trump đã mua mới chiếc Ferrari này và sở hữu nó trong 4 năm, chủ sở hữu thứ hai đã bán đấu giá nó.

Những chiếc xe khác trước đây thuộc sở hữu của Tổng thống Trump như chiếc limousine Cadillac và chiếc Lamborghini Diablo cũng đã được bán với mức giá trên trung bình cho một chiếc xe như vậy.

Hồng Vân (Tổng hợp)