Vượt Thụy Sĩ, Hong Kong (Trung Quốc) hút mạnh dòng vốn nhà giàu toàn cầu

(Dân trí) - Sự bùng nổ của dòng tiền từ khu vực châu Á đang đẩy Thụy Sĩ lùi lại phía sau, nhường ngôi vương quản lý tài sản xuyên biên giới cho trung tâm mới mang tên Hong Kong (Trung Quốc).

Hong Kong (Trung Quốc) lần đầu tiên vượt Thụy Sĩ để trở thành trung tâm quản lý tài sản xuyên biên giới lớn nhất toàn cầu, theo “Báo cáo Tài sản Toàn cầu 2026” của Boston Consulting Group (BCG).

BCG cho biết quy mô tài sản xuyên biên giới được quản lý tại Hong Kong đã đạt 2.950 tỷ USD, nhỉnh hơn mức 2.940 tỷ USD của Thụy Sĩ. Đây được xem là dấu mốc quan trọng, phản ánh sự dịch chuyển ngày càng rõ nét của dòng vốn toàn cầu sang châu Á.

Theo báo cáo, Hong Kong vươn lên dẫn đầu nhờ hưởng lợi từ dòng tài sản đổ ra từ Trung Quốc đại lục, cùng làn sóng IPO bùng nổ trong năm 2025. "Hong Kong đang củng cố vai trò là cửa ngõ kết nối Trung Quốc với thị trường tài chính toàn cầu", BCG nhận định.

BCG đánh giá vị thế của Hong Kong khó bị lung lay trong ngắn hạn, khi các trung tâm tài chính châu Á đang tăng trưởng nhanh hơn nhiều so với những “thiên đường trú ẩn” truyền thống ở châu Âu.

Tài sản xuyên biên giới do Hong Kong và Singapore quản lý được dự báo tăng trung bình khoảng 9% mỗi năm đến năm 2030, vượt xa mức tăng khoảng 6% của Thụy Sĩ.

Dù mất vị trí số một, Thụy Sĩ vẫn duy trì lợi thế nhờ cơ cấu khách hàng đa dạng, đến từ nhiều khu vực trên thế giới. Trong khi đó, các trung tâm tài chính châu Á vẫn phụ thuộc nhiều vào triển vọng tăng trưởng của kinh tế Trung Quốc.

Vượt Thụy Sĩ, Hong Kong (Trung Quốc) hút mạnh dòng vốn nhà giàu toàn cầu - 1

Khung cảnh Hong Kong (Trung Quốc) về đêm (Ảnh: Herald).

BCG cho rằng căng thẳng địa chính trị toàn cầu đang giúp Thụy Sĩ tiếp tục giữ vai trò là điểm đến an toàn cho dòng tiền quốc tế. Quốc gia này ghi nhận sự gia tăng dòng vốn trú ẩn từ các khu vực bất ổn, đặc biệt là Trung Đông.

Nguồn tin của Reuters dẫn lời các chủ ngân hàng và cố vấn tài chính cho biết nhiều cá nhân giàu có tại khu vực vùng Vịnh đang tìm cách chuyển tài sản sang Thụy Sĩ trong bối cảnh xung đột kéo dài.

Ông Michael Kahlich, đồng tác giả báo cáo của BCG, nhận định thế giới đang dần hình thành hai cực trung tâm quản lý tài sản lớn. Trong đó, Hong Kong và Singapore đóng vai trò trung tâm của châu Á, còn Thụy Sĩ, Anh và Mỹ tiếp tục dẫn dắt thị trường phương Tây.

“Yếu tố quan trọng nhất vẫn là khả năng tiếp cận và sự gần gũi với khách hàng”, ông Michael Kahlich nhấn mạnh.

Trong khi đó, Cục trưởng Cục Dịch vụ Tài chính và Kho bạc Hong Kong, ông Christopher Hui, cho rằng trọng tâm kinh tế toàn cầu đang dần dịch chuyển sang châu Á, trong khi các biến động địa chính trị lại càng củng cố vai trò của Hong Kong như một “vịnh tránh bão” cho dòng vốn quốc tế. Theo ông, điều này phản ánh sức hấp dẫn ngày càng lớn của đặc khu với vị thế là trung tâm tài chính quốc tế hàng đầu.

Giới chức Hong Kong (Trung Quốc) khẳng định sẽ tiếp tục đồng hành cùng ngành tài chính nhằm củng cố động lực tăng trưởng cho lĩnh vực quản lý tài sản và quản lý quỹ, trong bối cảnh rủi ro địa chính trị toàn cầu ngày càng gia tăng.

BCG cho biết tổng tài sản xuyên biên giới toàn cầu đã tăng 8,4% trong năm qua, lên khoảng 15.700 tỷ USD, nhờ đà phục hồi của thị trường tài chính và nhu cầu đa dạng hóa tài sản theo khu vực địa lý. Phần lớn dòng tiền tiếp tục tập trung vào 10 trung tâm tài chính lớn nhất thế giới, cho thấy xu hướng tập trung hóa ngày càng mạnh.