1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công

Vụ mùa "vàng" của vải thiều Bắc Giang

(Dân trí) - Trong niên vụ vải thiều vừa qua, tỉnh Bắc Giang đạt sản lượng 190.000 tấn quả tươi, tăng 60.000 tấn so với cùng kỳ năm ngoái. Năm 2014 cũng là năm vải thiều Lục Ngạn đạt kỷ lục về sản lượng vải xuất khẩu với giá cao hơn các năm trước.

Năm 2014 được đánh giá là năm "được mùa, được giá" của vải thiều Bắc Giang. Số liệu thống kê cho thấy, niên vụ vải thiều năm 2014 tại tỉnh Bắc Giang đã đạt sản lượng 190.000 tấn quả tươi, tăng 60.000 tấn so với năm ngoái.Với giá bình quân xuất khẩu vải thiều từ 7.000 đồng đến 23.000đồng/kg, giá trị xuất khẩu vải của toàn tỉnh đạt hơn 1.600 tỷ đồng.

Năm 2014, gần 60% vải thiều Bắc Giang được tiêu thụ trong nước
Năm 2014, gần 60% vải thiều Bắc Giang được tiêu thụ trong nước

Đọc những thông tin kinh tế - tài chính mới nhất trên FICA:

* GAS tăng mạnh đẩy VN-Index vượt ngưỡng 600
* Bộ Tài Chính bãi bỏ 12 thủ tục hải quan gây tắc
* "Người tình tin đồn" của Mỹ Tâm muốn nới khối tài sản nghìn tỷ

*
Nông dân “chê” 11.000 tỉ đồng

Lãnh đạo UBND huyện Lục Ngạn (tỉnh Bắc Giang) cho biết: Có được kết quả này là do năm 2014 có sự vào cuộc rất quyết liệt của các Bộ, ngành Trung ương trong việc định hướng, dự báo một cách kịp thời và chỉ sát sao nhất là việc mở rộng xúc tiến thương mại ở các thị trường trong và ngoài nước. Năm 2014 cũng là năm huyện Lục Ngạn có sản lượng vải thiều tiêu thụ cao nhất từ trước tới này, với khoảng 130.000 tấn.

Điểm nổi bật trong công tác tiêu thụ vải thiều năm nay của Bắc Giang là có gần 60% sản lượng vải thiều được tiêu thụ ở thị trường nội địa, số còn lại là xuất khẩu, trong đó xuất sang thị trường Trung Quốc chiếm khoảng 95%.

Thành công trong niên vụ vải thiều vừa qua của Bắc Giang cũng là bằng chứng cụ thể của mối liên kết “4 nhà” trong tiêu thụ vải thiều, nhất là “Chương trình Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”.  Trong số 60.000 tấn vải thiều tiêu thụ tại các tỉnh phía Nam thì có đến hơn một nửa sản lượng này được đưa vào hệ thống các chợ đầu mối trên địa bàn TPHCM.

Nguyên An
 
Hà Nội: Tận mục bến xe khách ngầm trên “đất vàng”