1. Dòng sự kiện:
  2. Kết quả kinh doanh

Vinacomin than khó vì thuế

(Dân trí) - Cho rằng trong quý IV và sang năm 2014, tập đoàn sẽ có nhiều chuyển biến tích cực trong tiêu thụ than cũng như các nguồn thu nhập khác, song lãnh đạo Vinacomin vẫn lo chính sách thuế sẽ buộc tập đoàn phải đẩy mạnh tiết kiệm và hạ giá thành.

Thông tin được đưa ra tại Hội nghị giao ban điều hành sản xuất quý IV của Tập đoàn Than Khoáng sản Việt Nam (Vinacomin) cho thấy, trong 9 tháng đầu năm 2013, Vinacomin vẫn gặp nhiều khó khăn, đặc biệt là vấn đề tiêu thụ than chậm do xuất khẩu giảm. 

Vinacomin thu về gần 40.000 tỷ từ than trong 9 tháng 2013.
Vinacomin thu về gần 40.000 tỷ từ than trong 9 tháng 2013.

Trong quý III, than bán cho các hộ tiêu thụ điện trong nước giảm do Tập đoàn Điên lực Việt Nam (EVN) vận hành hết công suất các nhà máy thuỷ điện, giảm phát công suất các nhà máy nhiệt điện đốt than. Tính đến nay, lượng than tồn kho của Vinacomin vẫn giữ ở mức 7,8 triệu tấn. 

Tuy nhiên với việc tiết giảm tối đa chi phí sản xuất, điều động lao động linh hoạt, sản xuất các chủng loại than phù hợp với nhu cầu tiêu thụ của thị trường nên Vinacomin cho biết, về cơ bản việc làm của người lao động vẫn được giữ vững.
 
Trong 9 tháng, toàn Tập đoàn sản xuất 31 triệu tấn than nguyên khai; doanh thu 68.000 tỷ đồng, trong đó doanh thu than đạt 38.000 tỷ đồng. 

Theo nhận định của ông Lê Minh Chuẩn - Tổng giám đốc Vinacomin, “Với tình hình hiện nay, trong quý IV/2013, Vinacomin sẽ phấn đấu tiêu thụ cả năm đạt gần 39 triệu tấn than hoặc 41 triệu tấn than, giảm mức tồn kho, đảm bảo việc làm cho người lao động”. 

Thuận lợi cho Vinacomin là tình hình tiêu thụ than hiện đã có hợp đồng xuất khẩu trong quý IV gần 3 triệu tấn. Nhu cầu than nội địa dự kiến cũng sẽ tăng 2,5 đến 3 triệu tấn trong năm 2014. Như vậy, việc đưa mức tiêu thụ đạt 39 đến 40 triệu tấn của cả năm là không khó. 

Ngoài ra, hiện nay nhà máy alumin Tân Rai đã vận hành chạy thử đạt 100% công suất, sẽ sớm bàn giao đưa vào vận hành chính thức. Tiêu thụ alumin cũng đã đạt 80.000 tấn, dự kiến trong quý 4, alumin cũng sẽ tham gia thêm 130.000 tấn. Đến năm 2014, nhà máy Tân Rai sẽ vào vận hành ổn định, sản lượng khoảng 400.000 - 450.000 tấn; các sản phẩm điện, khoáng sản cũng đạt được kế hoạch đề ra. 

Tuy nhiên, điểm bất lợi theo ông Chuẩn là việc các chính sách áp cho sản phẩm than sẽ nặng nề hơn như, thuế tài nguyên, chính sách về môi trường gia tăng... Do vậy, Vinacomin không còn cách nào khác là phải đẩy mạnh hơn nữa việc tiết kiệm, hạ giá thành. 

Thêm vào đó, tình trạng thiếu lao động thợ lò, thừa lao động gián tiếp cũng là bài toán khó đối với ngành than.
 
Bích Diệp