Việt Nam trở thành đối tác thương mại lớn thứ 5 của Mỹ
(Dân trí) - Tính đến hết tháng 7, Việt Nam đang trở thành đối tác thương mại lớn thứ 5 của Mỹ, tăng 5 bậc so với cùng kỳ năm trước.
Theo số liệu của Hải quan Việt Nam, tính đến hết tháng 8, thương mại Việt Nam - Mỹ tiếp tục duy trì đà tăng trưởng tích cực, với kim ngạch thương mại hai chiều đạt 137,42 tỷ USD.
Trong đó, Mỹ tiếp tục là một trong những thị trường xuất khẩu quan trọng hàng đầu của Việt Nam, chiếm khoảng 32,1% tổng kim ngạch xuất khẩu.
Theo thống kê của phía Mỹ, đến hết tháng 7, Việt Nam trở thành đối tác thương mại lớn thứ 5 của nước này, tăng 5 bậc so với cùng kỳ năm trước.
Không chỉ riêng thương mại, hợp tác đầu tư Việt Nam - Mỹ cũng ghi nhận những tín hiệu tích cực.
Lũy kế đến tháng 7, Mỹ có 1.587 dự án còn hiệu lực tại Việt Nam với tổng vốn đăng ký khoảng 12,5 tỷ USD. Riêng 7 tháng đầu năm, vốn đăng ký của nhà đầu tư Mỹ đạt khoảng 437,6 triệu USD với 86 dự án cấp mới, tăng 67,9%.
Ở chiều ngược lại, tính đến cuối tháng 4, Việt Nam có 279 dự án đầu tư tại Mỹ với tổng vốn đăng ký khoảng 1,45 tỷ USD.

Hàng hóa xuất nhập khẩu tại cảng Cát Lái (Ảnh: Hải Long).
Mỹ nhiều năm qua là một trong những đối tác có đầu tư lớn tại Việt Nam. Các doanh nghiệp Mỹ như HP, NVIDIA, FedEx, UPS, Excelerate Energy... đang thể hiện sự quan tâm và mong muốn mở rộng hoạt động đầu tư tại Việt Nam. Ở chiều ngược lại, nhiều doanh nghiệp Việt Nam như FPT, VinFast cũng đang mở rộng đầu tư tại Mỹ.
Trong thương mại hàng hóa, Việt Nam đã trở thành một trung tâm sản xuất lớn và là một trong những đối tác thương mại hàng đầu của Mỹ. Việt Nam hiện là nguồn cung cấp chính cho thị trường Mỹ các mặt hàng như điện tử tiêu dùng, đồ nội thất, chất bán dẫn và linh kiện, quần áo, giày dép.
Trong khi đó, các mặt hàng xuất khẩu chủ lực của Mỹ sang Việt Nam gồm bông, máy bay dân dụng và linh kiện, chất bán dẫn cùng nhiều sản phẩm nông nghiệp.
Trên nền tảng quan hệ thương mại và đầu tư ngày càng mở rộng, Việt Nam và Mỹ được kỳ vọng tiếp tục xây dựng khuôn khổ hợp tác kinh tế - thương mại ổn định, cân bằng và có thể dự báo, qua đó tạo niềm tin dài hạn cho cộng đồng doanh nghiệp hai nước.





