Việt Nam muốn nhập khẩu thêm nhiều điều thô, bông của Bờ Biển Ngà

(Dân trí) - Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ cho rằng tiềm năng hợp tác giữa hai nước Việt Nam - Bờ Biển Ngà là rất lớn, nhất là trong lĩnh vực thương mại. Việt Nam có nhu cầu và mong muốn sẽ tiếp tục nhập khẩu nhiều hơn các sản phẩm có thế mạnh của Bờ Biển Ngà như điều thô và bông.

Ngày 31/10, trong khuôn khổ chuyến thăm châu Phi, Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ có buổi làm việc với Phó Tổng thống nước Cộng hoà Bờ Biển Ngà Daniel Kablan Duncan.  

Tại buổi làm việc, Phó Tổng thống Duncan bày tỏ vui mừng và cảm xúc đặc biệt được đón tiếp Phó Thủ tướng và đoàn đại biểu cấp cao Chính phủ Việt Nam; nhấn mạnh Bờ Biển Ngà là ngôi nhà của “những người bạn”; chia sẻ về những ấn tượng tốt đẹp về thành tựu phát triển kinh tế-xã hội của Việt Nam.

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ bày tỏ vui mừng lần đầu tiên được đến thăm đất nước Bờ Biển Ngà tươi đẹp và mến khách; cảm ơn sự đón tiếp trọng thị, tình cảm hữu nghị của Bờ Biển Ngà dành đoàn đại biểu Chính phủ Việt Nam.

Việt Nam muốn nhập khẩu thêm nhiều điều thô, bông của Bờ Biển Ngà - 1
Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ và Phó Tổng thống nước Cộng hoà Bờ Biển Ngà Daniel Kablan Duncan

Phó Tổng thống Bờ Biển Ngà chia sẻ, thời gian qua, Bờ Biển Ngà đã đạt nhiều thành tựu to lớn trong xây dựng và phát triển đất nước, được coi là hình mẫu phát triển của châu Phi với tốc độ tăng trưởng cao hàng đầu châu lục; nhấn mạnh chính tự do hoá nền kinh tế và mở cửa thị trường là chìa khoá cho sự phát triển của nước này.

Lãnh đạo Cộng hòa Bờ Biển Ngà cho biết, với những điểm tương đồng về điều kiện địa lý và trình độ phát triển, Bờ Biển Ngà được Quỹ tiền tệ Quốc tế (IMF) và Ngân hàng Phát triển châu Phi (ADB) tư vấn nên nghiên cứu học tập mô hình phát triển kinh tế của một số ít các quốc gia tiêu biểu trong khu vực, trong đó có Việt Nam.

Phó Tổng thống bày tỏ mong muốn tăng cường hợp tác với Việt Nam trong các lĩnh vực trồng lúa, nâng cao chất lượng cán bộ y, bác sĩ, giáo dục-đào tạo và phát triển công nghệ-thông tin phục vụ việc xây dựng chính phủ điện tử…

Về phần mình, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đánh giá với nền tảng quan hệ chính trị tốt đẹp, tiềm năng hợp tác giữa hai nước Việt Nam - Bờ Biển Ngà là rất lớn, nhất là trong lĩnh vực thương mại; khẳng định Việt Nam có nhu cầu và mong muốn sẽ tiếp tục nhập khẩu nhiều hơn các sản phẩm có thế mạnh của Bờ Biển Ngà như điều thô và bông.

Việt Nam muốn nhập khẩu thêm nhiều điều thô, bông của Bờ Biển Ngà - 2
Cuộc làm việc giữa phái đoàn Chính phủ Việt Nam và Bờ Biển Ngà

Phó Tổng thống Bờ Biển Ngà hoan nghênh sự quan tâm của doanh nghiệp Việt Nam. Bờ Biển Ngà hiện là nhà cung cấp ca-cao hàng đầu thế giới (chiếm 45% tỷ trọng sản lượng thế giới với 1 triệu tấn/năm) và cũng sẽ sớm trở thành nhà cung cấp điều số một thế giới trong thời gian tới. Nước này mong muốn tăng cường hợp tác với Việt Nam về chế biến các sản phẩm nông sản.

Hai bên nhất trí tầm quan trọng và đẩy mạnh việc thiết lập các khuôn khổ pháp lý cho hoạt động hợp tác, đặc biệt trong lĩnh vực thương mại và cam kết cùng quan tâm thúc đẩy sớm đàm phán, ký kết các văn bản để tạo khuôn khổ pháp lý cho doanh nghiệp hoạt động nhất là hiệp định khuyến khích và bảo hộ đầu tư, hiệp định tránh đánh thuế hai lần…

Châu Như Quỳnh