1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công
  4. Lùm xùm nợ thẻ Eximbank 8,8 tỷ đồng

Việt Nam chỉ bằng 1/94 Nhật Bản về hiệu quả khai thác biển

(Dân trí) - Tại tọa đàm khoa học với chủ đề “Cơ hội, thách thức và các giải pháp phát triển bền vững kinh tế biển” vừa diễn ra tại Nha Trang, các nhà khoa học cho biết hiệu quả khai thác biển của Việt Nam chỉ bằng 1/94 của Nhật Bản.

Về hiệu quả khai thác biển, Việt Nam chỉ bằng 1/94 của Nhật Bản (Ảnh: Viết Hảo)
Về hiệu quả khai thác biển, Việt Nam chỉ bằng 1/94 của Nhật Bản (Ảnh: Viết Hảo)

Đây là tọa đàm do UBND tỉnh Khánh Hòa phối hợp với Diễn đàn toàn cầu Boston (Mỹ) tổ chức tại TP Nha Trang trong khuôn khổ Festival Biển Nha Trang – Khánh Hòa 2015 (từ ngày 11-14/7).

Theo Tiến sĩ Trần Anh Tuấn, Viện Chiến lược phát triển - Bộ KH&ĐT, thì nền kinh tế biển nước ta chiếm 20-22% GDP cả nước, trong đó dầu khí, du lịch, hàng hải, thủy sản chiếm đến 98%.

Một số ngành chưa được phát huy hiệu quả như: chế biến thủy sản; đóng, sửa chữa tàu biển; thông tin liên lạc, dược phẩm. Về hiệu quả khai thác biển, Việt Nam chỉ bằng 1/7 Hàn Quốc, 1/20 Trung Quốc, 1/94 Nhật Bản. Nguyên nhân là Việt Nam thiếu về cơ sở hạ tầng, nhân lực, khoa học kỹ thuật…

Ngoài ra, TS Tuấn cảnh báo mối đe dọa về môi trường biển như: hủy hoại hệ sinh thái ven biển; nước thải công nghiệp đổ ra biển; nuôi trồng thủy sản thải ra lượng lớn chất ô nhiễm; phá rừng ngập mặn…

Trong khi đó, Tiến sĩ Võ Sĩ Tuấn, Viện trưởng Viện Hải dương học Nha Trang, cho rằng liên kết giữa bảo tồn và phát triển đều có mục đích duy nhất là bền vững. Theo TS Võ Sĩ Tuấn, giải pháp căn cơ hiện nay là thiết lập vùng bảo vệ nghiêm ngặt hệ sinh thái biển; nâng cao tuyên truyền để gắn kết doanh nghiệp, cộng đồng với việc bảo vệ môi trường; sử dụng công nghệ hiện đại…

“Nếu không bảo vệ thì đời con cháu sẽ không có gì nữa. Như việc du lịch mà không bảo tồn thì chỉ tồn tại được vài năm, doanh nghiệp cũng dẹp tiệm. Do đó, cần kết nối lợi ích và trách nhiệm của người sử dụng tài nguyên. Kết nối giữa sinh kế người dân và lời ích doanh nghiệp gắn với bảo tồn”, Tiến sĩ Võ Sĩ Tuấn nói.

Tại tọa đàm, Giáo sư John Quelch (ĐH Harvard) cho rằng cần vượt tầm “đào ao thả cá” mà phải tăng cường phát triển hàng hải, xây dựng trung tâm nghiên cứu dược học biển, chú trọng nguồn nhân lực trẻ có trình độ…

Anh Đức - Viết Hảo
(Email: nguyenviethao@dantri.com.vn)

Hà Nội: Tận mục bến xe khách ngầm trên “đất vàng”