Vì sao lãnh đạo doanh nghiệp đồng loạt mua vào lượng lớn cổ phiếu?
(Dân trí) - Làn sóng lãnh đạo mua vào cổ phiếu diễn ra liên tiếp sau mỗi đợt thị trường chứng khoán biến động mạnh.
Trong bối cảnh thị trường chứng khoán giảm sâu, xuất hiện làn sóng lãnh đạo, các đơn vị liên quan cùng mua vào lượng lớn cổ phiếu doanh nghiệp niêm yết.
Đơn cử, Công ty cổ phần Chứng khoán SSI (mã chứng khoán: SSI) vừa thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ đối với ông Nguyễn Hồng Nam, Thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT).
Cụ thể, ông Nguyễn Hồng Nam đăng ký mua 5 triệu cổ phiếu SSI trong khoảng thời gian từ ngày 25/8 đến ngày 22/9, với mục đích cơ cấu danh mục đầu tư cá nhân. Nếu giao dịch thành công, số cổ phiếu SSI do ông Nam sở hữu sẽ tăng lên hơn 15,3 triệu đơn vị, tương đương 0,614% vốn.
Trên thị trường chứng khoán, cổ phiếu SSI kết phiên giao dịch ngày 20/8 ở mức 19.400 đồng/cổ phiếu, giảm đến 29% so với mức đỉnh thiết lập hồi đầu năm.
Tạm tính theo thị giá này, ông Nguyễn Hồng Nam sẽ cần chi khoảng 97 tỷ đồng để hoàn tất giao dịch. Động thái của lãnh đạo SSI diễn ra ngay trước thềm FTSE Russell công bố thông tin Việt Nam sẽ chính thức được FTSE Russell chuyển từ thị trường cận biên lên thị trường mới nổi thứ cấp, có hiệu lực từ 21/9 tới đây.
Tại Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc (mã chứng khoán: KBC), hai pháp nhân liên quan ông Đặng Thành Tâm cũng tiến hành gom thêm 10 triệu cổ phiếu KBC.
Cụ thể, Công ty cổ phần Phát triển Xanh bền vững Châu Á Thái Bình Dương - doanh nghiệp có liên quan đến ông Đặng Thành Tâm, Chủ tịch HĐQT Kinh Bắc vừa có thông báo về kết quả giao dịch cổ phiếu KBC. Cụ thể, doanh nghiệp đã mua thành công 10 triệu cổ phiếu KBC, nâng sở hữu lên hơn 96,5 triệu cổ phiếu, tương đương 10,252% vốn Kinh Bắc. Giao dịch được thực hiện trong khoảng thời gian từ ngày 29/7 đến 21/8.
Tạm tính theo thị giá KBC kết phiên 21/8 ở mức 27.350 đồng/cổ phiếu, công ty này ước tính đã chi khoảng 274 tỷ đồng để hoàn tất giao dịch. Hiện, ông Đặng Thành Tâm cũng đang giữ chức Giám đốc và cổ đông nắm quyền kiểm soát tại Công ty cổ phần Phát triển Xanh bền vững Châu Á Thái Bình Dương.

Xuất hiện làn sóng mua vào cổ phiếu lượng lớn (Ảnh: DT).
Song song, Công ty cổ phần Đầu tư Vinatex - Tân Tạo cũng đã mua thêm 10 triệu cổ phiếu KBC trong giai đoạn từ ngày 30/6 đến 22/7. Vinatex - Tân Tạo cũng có mối liên hệ với Chủ tịch KBC. Ông Đặng Thành Tâm đang giữ chức Tổng Giám đốc tại doanh nghiệp này, trong khi bà Đặng Nguyễn Quỳnh Anh (con gái ông Tâm) đảm nhiệm vị trí Chủ tịch HĐQT.
Sau giao dịch, tổng số cổ phiếu KBC do tổ chức này và người có liên quan nắm giữ khoảng 162 triệu đơn vị, tương đương 17,202% vốn doanh nghiệp.
Làn sóng người nội bộ mua vào cổ phiếu đã liên tiếp diễn ra sau mỗi đợt thị trường chứng khoán biến động mạnh.
Gần đây nhất, ông Lý Tuấn Kiệt - Phó tổng giám đốc, đồng thời là con trai nhà sáng lập Công ty cổ phần Đầu tư và Kinh doanh Nhà Khang Điền (mã chứng khoán: KDH) - thông báo đã mua thành công 20 triệu cổ phiếu KDH trong thời gian từ ngày 23/7 đến 21/8.
Sau giao dịch, sở hữu của ông Kiệt tại Khang Điền tăng từ 0,056% lên 1,84% vốn điều lệ. Thương vụ diễn ra khi KDH đang giao dịch quanh vùng đáy 4 năm. Chốt phiên 21/8, cổ phiếu này ở mức 18.000 đồng/cổ phiếu, giảm khoảng 40% so với đầu năm.
Cùng thời điểm cuối tháng 7, hai con trai Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Đầu tư Nam Long (mã chứng khoán: NLG) Nguyễn Xuân Quang cũng đăng ký mua mỗi người một triệu cổ phiếu. Quyết định được đưa ra trong giai đoạn cổ phiếu trên đà điều chỉnh mạnh, xuống sát 21.000 đồng, thấp nhất hơn ba năm.





