1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công

Vận hội mới cho Phú Quốc

Những doanh nghiệp tạo lập thị trường như CEO Group đang thổi luồng gió mới vào Phú Quốc, đưa Đảo Ngọc trở thành “thiên đường nghỉ dưỡng” hàng đầu trong khu vực Đông Nam Á.

Đã từng đặt chân đến không biết bao nhiêu địa danh du lịch nổi tiếng nhưng không có nơi nào khiến ông Đoàn Văn Bình “say đắm” như Phú Quốc. Vốn đã “yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên”, lại vừa có con mắt của một nhà đầu tư nhạy bén, vị Chủ tịch của CEO Group đã nhận thấy tiềm năng to lớn và cơ hội đầu tư hiếm có ở hòn đảo này.

Dạo một vòng quanh đảo, không khó để nhận thấy, Phú Quốc có nhiều bãi biển đẹp như Bãi Khem, Bãi Trường, Bãi Dài, nước biển trong xanh màu ngọc bích, nắng ấm quanh năm và không có bão, được bao bọc bởi những dãy núi và cánh rừng nguyên sinh. Địa thế cũng lý tưởng cho phát triển du lịch, bởi Phú Quốc cận kề thị trường du lịch lớn nhất Việt Nam là TP.HCM và chỉ cách các thị trường du lịch trọng điểm trong khu vực Đông Nam Á khoảng 1-2 giờ bay.


Quang cảnh Novotel Phu Quoc Resort 

Quang cảnh Novotel Phu Quoc Resort 

Trong tính toán của ông Bình, nếu so với Nha Trang và Đà Nẵng, Phú Quốc có sức bật lớn hơn, bởi kinh doanh du lịch ở hai địa danh kia đã xuất hiện sự cạnh tranh khốc liệt. Trong khi đó, dù tiềm năng lớn, nhưng Phú Quốc vẫn còn hoang sơ nên dư địa để phát triển rất lớn. Nghĩ vậy nên ông Bình quyết định đầu tư 3 dự án ở Phú Quốc, với tổng diện tích lên đến gần 300 ha.

“Phú Quốc đang đứng trước vận hội mới để bùng nổ thành điểm du lịch nghỉ dưỡng hàng đầu trong khu vực Đông Nam Á”, ông Bình chia sẻ về chiến lược mang tính bước ngoặt của CEO Group khi quyết định đầu tư vào Phú Quốc cách đây hơn 5 năm.

Bản lĩnh tiên phong

Tiềm năng lớn đến mức “không phải bàn cãi” nên trước khi CEO Group đặt chân đến, Phú Quốc đã được các nhà đầu tư “đặt gạch” hàng trăm dự án vào lĩnh vực du lịch. Trong đó có cả những dự án “tỷ đô” được các nhà đầu tư nước ngoài mang đến với tham vọng biến Phú Quốc thành nơi nghỉ dưỡng và giải trí của giới nhà giàu từ khắp nơi trên thế giới. Rất nhiều nhà đầu tư cũng đã kỳ vọng Phú Quốc sẽ trở thành một Bali hay Phuket của Việt Nam trong tương lai.

Chỉ có điều, lúc đó chưa có nhiều nhà đầu tư đủ dũng cảm để rót tiền vào Phú Quốc. Họ nhìn thấy những rào cản nhãn tiền đối với sự phát triển của du lịch của Phú Quốc. Giao thông bất tiện vì phụ thuộc vào đường hàng không, mà sân bay lại nhỏ, tần suất bay ít nên du khách không thể đặt được vé máy bay. Chi phí vận hành khách sạn trên đảo cũng lớn hơn rất nhiều so với đất liền do điện được cung cấp bằng máy phát diesel nên giá thành cao. Đó là chưa kể chi phí xây dựng trên đảo đắt hơn 15-20% so với đất liền. Trong tình cảnh đó cũng dễ hiểu tại sao các nhà đầu tư “chùn tay”.


Novotel Phu Quoc Resort chính thức khai trương, sẵn sàng chào đón du khách trong nước và quốc tế đến với Đảo Ngọc

Novotel Phu Quoc Resort chính thức khai trương, sẵn sàng chào đón du khách trong nước và quốc tế đến với Đảo Ngọc

Nhưng dù thực tế lúc đó khó khăn, ông Bình vẫn nhìn thấy những tia hy vọng. Chi phí xây dựng cao nhưng lại được bù đắp bởi ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp - chỉ 10% trong khi mức phổ thông là 22%. Với mục tiêu đưa Phú Quốc trở thành một trung tâm du lịch chất lượng cao tầm cỡ khu vực và thế giới, Chính phủ vừa áp dụng nhiều chính sách ưu đãi đầu tư, vừa tập trung đầu tư lớn cho cơ sở hạ tầng, như xây sân bay mới, kéo điện lưới từ đất liền ra đảo, xây mới và mở rộng các tuyến đường trục chính xuyên đảo và quanh đảo. Khi những nút thắt này được tháo gỡ, Phú Quốc sẽ có cơ hội cất cánh. Hơn nữa, Phú Quốc còn có triển vọng trở thành Đặc khu kinh tế đầu tiên của cả nước.

Bởi thế, CEO Group đã quyết tâm đầu tư lớn cho Phú Quốc, coi đây là địa bàn kinh doanh chiến lược. Dự án đầu tiên và là bàn đạp cho chiến lược mở rộng đầu tư ở Phú Quốc được CEO Group đặt trọng tâm triển khai là Khu du lịch Sonasea Villas & Resort. Tọa lạc tại trung tâm Bãi Trường - bãi biển đẹp nhất và dài nhất trên đảo và chỉ cách sân bay 5 phút chạy xe, dự án được xây dựng trên diện tích 80 ha với tổng vốn đầu tư 4.500 tỷ đồng.

Tính toán rằng, nếu đi trước thì sẽ trở thành doanh nghiệp tiên phong khai thác được lợi thế nên CEO Group đã dốc toàn lực để triển khai dự án. Cho đến nay, CEO Group đã đổ hàng nghìn tỷ đồng để xây dựng cơ sở hạ tầng cho toàn bộ dự án, đồng thời thi công thần tốc Khu nghỉ dưỡng Novotel Phu Quoc Resort.

Ngày 18/1/2016, Novotel Phu Quoc Resort chính thức khai trương đón khách và trở thành khách sạn có thương hiệu quốc tế lớn nhất trên Đảo Ngọc, đồng thời cũng là khách sạn lớn nhất trong hệ thống do Tập đoàn Accor Hotels (Pháp) quản lý tại Việt Nam. Chính các chuyên gia của Accor cũng ngạc nhiên bởi chưa có dự án khách sạn nào quy mô như Novotel Phu Quoc Resort mà lại hoàn thành chỉ trong vòng 1 năm.

Nơi nghỉ dưỡng lý tưởng

Nhằm xây dựng một khu nghỉ dưỡng đẳng cấp quốc tế, CEO Group đã lựa chọn những đối tác danh tiếng như Site Asia, Kume Sekkei, Accor Hotels, Savills… để cùng tham gia quy hoạch, thiết kế và vận hành Sonasea Villas & Resort. Trong đó, nhiệm vụ thiết kế Novotel Phu Quoc Resort được trao cho Kume Sekkei (Nhật Bản), với mục tiêu xây dựng một khu nghỉ dưỡng sang trọng, là điểm nhấn cho toàn bộ dự án.


Ông Đoàn Văn Bình - Chủ tịch HĐQT CEO Group phát biểu tại buổi lễ

Ông Đoàn Văn Bình - Chủ tịch HĐQT CEO Group phát biểu tại buổi lễ

Và bàn tay tài hoa của các kiến trúc sư đã hòa quyện sự sang trọng và chỉn chu theo tinh thần Nhật Bản với dấu ấn văn hóa bản địa để tạo nên một khu nghỉ dưỡng tuyệt mỹ. Khu nghỉ dưỡng giống như một làng chài lớn với khối khách sạn chính cao 5 tầng nhìn xuống hồ bơi lớn và các biệt thự quây quần bên nhau, những con sông nhỏ uốn lượn quanh biệt thự, những hàng cây, thảm cỏ được cắt tỉa gọn gàng, tạo nên bức tranh phong cảnh hữu tình.

Phòng khách sạn rộng rãi, nội thất được thiết kế theo phong cách tối giản của người Nhật Bản, vừa mang lại cảm giác thoải mái, dễ chịu, vừa thanh lịch và sang trọng. Điểm đặc biệt là tất cả các phòng khách sạn đều hướng biển, có ban công rộng để du khách có thể vừa thư giãn, thưởng trà, vừa ngắm toàn cảnh khu nghỉ dưỡng và đại dương bao la. Tuyệt vời nhất là mỗi chiều về ngồi trên ban công được ngắm hoàng hôn và mặt trời từ từ lặn xuống biển. Đây cũng chính là điểm hấp dẫn nhất của Bãi Trường vì đây là khu vực ngắm hoàng hôn đẹp nhất trên đảo.

Novotel Phu Quoc Resort có nhiều loại hình phòng khách sạn, đáp ứng được nhu cầu đa dạng của du khách. Khách sạn có 246 phòng đơn, 80 phòng gia đình, và đặc biệt là quần thể 40 biệt thự nằm sát bãi biển - một không gian tuyệt vời cho các gia đình hoặc nhóm khách lớn. Đẳng cấp nhất là những căn biệt thự nằm sát bãi biển, chỉ cần vén rèm cửa là được tận hưởng không gian đại dương bao la. Những biệt thự này còn có cả bể bơi và sân vườn riêng, không những là không gian lãng mạn cho các cặp đôi mà còn là địa điểm tuyệt vời để tổ chức những bữa tiệc tối cùng người thân và bạn bè.

Khu nghỉ dưỡng cũng có những dịch vụ tiện ích đa dạng, mang lại kỳ nghỉ tuyệt vời cho du khách như 2 nhà hàng phục vụ buffet phong vị Á - Âu, nhà hàng hải sản, 3 quầy bar, phòng gym, spa, khu trông trẻ em. Mặc dù đã có bãi biển rất đẹp nhưng khu nghỉ dưỡng vẫn có 2 hồ bơi lớn, mỗi hồ rộng 500 m2 cùng hồ bơi 100 m2 dành cho trẻ em.

Novotel Phu Quoc Resort còn là địa điểm tuyệt vời để tổ chức hội nghị, hội thảo và tri ân khách hàng. Khu nghỉ dưỡng có 3 phòng họp, trong đó, phòng họp lớn có sức chứa 350 chỗ ngồi được trang bị hệ thống âm thanh hiện đại, 2 phòng họp nhỏ có thể thông với nhau.

Việc đưa Novotel Phu Quoc Resort vào sử dụng trong lúc du khách đang đổ về Phú Quốc với mức tăng trưởng trên 60%/năm trong những năm qua đã góp phần “giải tỏa cơn khát” phòng khách sạn, đồng thời cung cấp cho du khách những dịch vụ theo tiêu chuẩn của các tập đoàn quản lý khách sạn quốc tế. Được quản lý theo tiêu chuẩn khắt khe của Tập đoàn Accor Hotels, Novotel Phu Quoc Resort không những sẽ mang lại những trải nghiệm và kỳ nghỉ hoàn hảo cho du khách, mà còn góp phần tạo nên chuẩn mực dịch vụ mới và nâng tầm vị thế Phú Quốc trên thị trường du lịch quốc tế. Đó cũng chính là kỳ vọng của CEO Group khi đầu tư vào Phú Quốc.

Tạo đà bứt phá

Sự kiện khai trương Novotel Phu Quoc Resort chính là một dấu mốc quan trọng trong chiến lược đầu tư bền vững và lâu dài của CEO Group trên Đảo Ngọc. Bởi song song với việc hoàn thiện và đưa vào hoạt động Novotel Phu Quoc Resort, CEO Group cũng đang triển khai các hạng mục khác của Dự án Sonasea Villas & Resort, như 78 biệt thự Sonasea Villas, dãy nhà phố thương mại, khu căn hộ nghỉ dưỡng. Ngoài ra, Đại hội cổ đông bất thường của CEO Group gần đây cũng đã thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ để đầu tư Dự án Khu đô thị Sonasea Residences, rộng 60 ha, cũng nằm ở Bãi Trường.

Diện mạo của Phú Quốc cũng đang thay đổi nhanh chóng do luồng vốn đầu tư đổ vào ngày càng nhiều, những sản phẩm du lịch ngày càng đa dạng hơn như vườn thú safari mới khai trương, tuyến cáp treo vượt biển và khu vui chơi giải trí biển đang được xây dựng ở Hòn Thơm. Sức hút của Phú Quốc đối với du khách và nhà đầu tư ngày càng tăng, và trong đó, không thể không kể đến vai trò của những nhà đầu tiên tiên phong như CEO Group đã mang lại diện mạo mới cho “thiên đường nghỉ dưỡng”.

Trần Sơn