1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân

UpCoM trước giờ G

(Dân trí) - Theo nghiên cứu của HBS, 43 - 49% công ty giao dịch trên UpCoM có LNST năm 2009 và kế hoạch 2010 dưới 6 tỷ đồng, dưới 5% công ty đặt kế hoạch lợi nhuận 2010 trên 50 tỷ đồng.

UpCoM trước giờ G - 1
Thị trường UpCom hoạt động giúp giảm thiểu rủi ro cho nhà đầu tư.
 
Đóng cửa phiên giao dịch cuối tuần trước (16/7), UpCoM-Index giảm nhẹ 0,2 điểm xuống 60,1 điểm. Toàn thị trường có 34 mã tăng giá, 35 mã đứng giá và 12 mã giảm giá. Các cổ phiếu tăng điểm đáng chú ý có UDJ, BTG, HU1, ADP, ICI...

Hôm nay 19/7, sàn UpCoM sẽ chính thức được giao dịch khớp lệnh liên tục thay thế phương thức giao dịch thỏa thuận điện tử đồng thời giữ nguyên phương thức giao dịch thỏa thuận thông thường.

Thời gian giao dịch được nới rộng từ 8h30 đến 15h, nghỉ giữa phiên từ 11h30 đến 13h30. Việc mở rộng thời gian giao dịch, có giờ bắt đầu cùng với thị trường niêm yết là tạo điều kiện cho nhà đầu tư thuận tiện tham gia trên cả hai thị trường và đáp ứng nhu cầu giao dịch linh hoạt của nhà đầu tư trong ngày giao dịch.

Hiện tại, đã có 81 doanh nghiệp đang giao dịch trên thị trường UpCoM và con số này ngày càng tăng dần. Tổng giá trị đăng ký giao dịch gần 8.000 tỷ đồng theo mệnh giá. 45% số công ty niêm yết trên thị trường UpCOM là các công ty nhỏ (số lượng cổ phiếu niêm yết dưới 3 triệu cổ phiếu).

Tuy nhiên vẫn có khoảng 15 công ty có quy mô vốn trên 100 tỷ đồng, trong đó đặc biệt CTCP Dầu khí Nhơn Trạch (mã NT2) có vốn điều lệ 2.560 tỷ đồng, CTCP Thủy điện miền Trung (mã CHP) có VĐL 688 tỷ đồng, CTCP Đầu tư Dầu khí Sao Mai - Bến Đình (mã PSB) với mức VĐL 500 tỷ đồng, CTCP Xây dựng và chế biến lượng thực Vĩnh Hà (vốn điều lệ 537,5 tỷ đồng, hiện đang có giá 126.000 đồng/cp)...

Giá trị giao dịch chứng khoán trên thị trường UpCOM đã tăng dần trong thời gian gần đây, bình quân tăng từ 4 tỷ đồng/phiên lên 13 tỷ đồng /phiên. Đặc biệt, có phiên giao dịch UPCoM giá trị giao dịch lên tới 86 tỷ đồng. Giá trị thị trường của các cổ phiếu giao dịch trên thị trường UPCoM tính đến ngày 15/7/2010 là gần 14.000 tỷ đồng.

Theo nghiên cứu của CTCP Chứng khoán Hòa Bình (HBS), 43-49% công ty có lợi nhuận sau thuế thực hiện năm 2009 và kế hoạch năm 2010 dưới 6 tỷ đồng, chỉ có 7 - 8% công ty có kế hoạch lợi nhuận năm 2010 đạt từ 30 - 50 tỷ đồng và chưa đến 5% công ty đặt kế hoạch lợi nhuận trên 50 tỷ đồng trong năm 2010.

Về mức tăng trưởng lợi nhuận giữa kế hoạch 2010 và thực hiện năm 2009, HBS cho biết có 52.17% công ty có mức lợi nhuận dự kiến thấp hơn năm 2009.

EPS trung bình dự kiến của nhóm UPCOM năm 2010 là 1.058,60 đồng/CP - tương đương giảm 16,89% so với EPS thực hiện năm 2009. Nguyên nhân là do các công ty theo đuổi chính sách thận trọng trong hoạch định kế hoạch tương lai nên có tới 52.17% số CP trong nhóm đề ra LNST dự kiến thấp hơn LNST thực hiện năm 2010.

Đa số cổ phiếu UPCOM có tỷ lệ P/E trong khoảng dưới 15. P/E năm 2010 dự kiến trung bình là 9,32, nhóm có 49% số CP có tỷ lệ này cao hơn mức trung bình của nhóm. Bên cạnh những CP có tỷ lệ này rất cao như PSP (143,75), PSB (94.67), hay NT2 (75,47) thì có những CP có tỷ lệ P/E dự kiến khiêm tốn như HU1 (4,19) và VQC (4,54).

Với đặc thù của thị trường UpCoM là các cổ phiếu nhỏ, thị giá thấp, nhà đầu tư sẽ có nhiều lựa chọn hơn trong việc mua vào cổ phiếu. Tùy vào tình hình thị trường chung sắp tới, NĐT có thể ra quyết định cho mình khi tham gia thị trường này.

Phương Mai
Theo HNX/HBS