1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công

Tỷ phú Na Uy dành phần lớn tài sản để làm sạch đại dương

(Dân trí) - Tỷ phú Kjell Inge Rokke, gốc là ngư dân Na Uy đã hứa sẽ dành phần lớn tài sản trị giá 2,6 tỷ USD của mình để làm sạch các đại dương trên thế giới.


Cực Thủ tướng Đức Gerhard Schroeder với tỷ phú người Na Uy Kjell Inge Rokke (Ảnh của JENS BUETTNER / AFP / Getty)

Cực Thủ tướng Đức Gerhard Schroeder với tỷ phú người Na Uy Kjell Inge Rokke (Ảnh của JENS BUETTNER / AFP / Getty)

Theo tờ Metro, tỷ phú này muốn xây dựng một con tàu nghiên cứu biển dài 596 feet (tương đương hơn 181 m) để thu gom hàng tấn nhựa đang phá hủy đại dương.

Giải thích cho điều này, tỷ phú Rokke nói rằng, ông muốn đền đáp lại cho xã hội những gì ông đã kiếm được và cho biết chi phí của con tàu này chiếm phần lớn tài sản của ông.

Metro cho biết, con tàu này được đặt tên Research Expedition Vessel (REV). Bên cạnh đó, Quỹ Bảo vệ Động vật hoang dã Thế giới cũng đang giúp hoàn thiện con tàu. Theo đó, con tàu có thể sẽ thu được 5 tấn nhựa rác thải trong đại dương mỗi ngày.

Con tàu cũng có thể chở theo 60 nhà khoa học, 40 thuyền viên và sẽ là chiếc tàu thu lượm rác đại dương lớn nhất thế giới.

Ông Rokke nói: “Tàu REV sẽ là một nền tảng kiến thức mới để nhân loại học hỏi”.

“Tôi muốn chào đón các nhà nghiên cứu, các nhóm nghiên cứu môi trường và các tổ chức khác trong hội đồng quản trị, để có được những kỹ năng mới nhằm đưa ra các giải pháp tiên tiến giúp giải quyết những thách thức và cơ hội liên quan đến môi trường biển”, ông nói thêm.

Được biết, tỷ phú Rokke đã làm việc nhiều năm cho tàu tuần tra Alaskan từ năm 18 tuổi, trong những năm 1980 ông điều hành một số công ty của Hoa Kỳ trước khi trở về Na Uy để xây dựng đội tàu vận chuyển.

Hồng Vân
Theo Metro