1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân

Từ chuyến thăm của Tổng thống Hàn Quốc, điểm lại quan hệ thương mại 2 nước

Huyền Thanh

(Dân trí) - Chỉ riêng 5 tháng đầu năm nay, kim ngạch thương mại Việt Nam - Hàn Quốc đã đạt hơn 29 tỷ USD.

Trưa 24/6, Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol, Phu nhân và Đoàn đại biểu cấp cao Hàn Quốc đã rời Hà Nội, kết thúc tốt đẹp chuyến thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam.

Việt Nam hiện là đối tác thương mại lớn thứ 3 của Hàn Quốc trong khi Hàn Quốc cũng là một trong những đối tác chiến lược toàn diện của Việt Nam.

Hãy cùng điểm lại quan hệ thương mại giữa 2 nước qua một số cột mốc và con số đáng chú ý.

Một số cột mốc đáng nhớ

- Năm 1992: Việt Nam - Hàn Quốc chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao, chính thức mở Đại sứ quán Hàn Quốc tại Hà Nội.

- Năm 1993: Việt Nam chính thức mở Đại sứ quán tại Seoul.

- Năm 2001: 2 nước Tuyên bố chung về Quan hệ đối tác toàn diện.

- Năm 2009: 2 nước nâng cấp quan hệ Đối tác hợp tác chiến lược.

- Năm 2022: 2 nước nâng cấp lên quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện.

Kim ngạch thương mại

Từ chuyến thăm của Tổng thống Hàn Quốc, điểm lại quan hệ thương mại 2 nước - 1

Kim ngạch thương mại Việt Nam - Hàn Quốc đã tăng mạnh từ năm 2001 đến nay (Ảnh minh họa: Wealth Bridge).

Năm 2001, kim ngạch thương mại giữa Việt Nam - Hàn Quốc ở mức 2,3 tỷ USD. Đến năm 2009, con số này đã tăng lên gần 10 tỷ USD. Kể từ đó, kim ngạch thương mại 2 nước tiếp tục tăng mạnh.

Năm ngoái, con số này đạt mức hơn 86,5 tỷ USD. Thống kê của Tổng cục Hải quan cho thấy trong 5 tháng đầu năm nay, kim ngạch thương mại Việt Nam - Hàn Quốc đạt hơn 29 tỷ USD.

Thương mại song phương qua các năm 

Từ chuyến thăm của Tổng thống Hàn Quốc, điểm lại quan hệ thương mại 2 nước - 2

Thương mại Việt Nam - Hàn Quốc qua các năm (Đơn vị tính: tỷ USD - Nguồn: Tổng cục Hải quan).

Cũng theo số liệu của Tổng cục Hải quan, 5 mặt hàng Việt Nam xuất sang Hàn Quốc nhiều nhất 5 tháng đầu năm nay bao gồm: máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện (1,9 tỷ USD); điện thoại các loại và linh kiện (1,3 tỷ USD); hàng dệt may (1,1 tỷ USD); máy móc, thiết bị, dụng cụ phụ tùng khác (1,1 tỷ USD); phương tiện vận tải và phụ tùng (hơn 450 triệu USD).

Chiều ngược lại, 5 mặt hàng Hàn Quốc xuất sang Việt Nam nhiều nhất 5 tháng đầu năm nay gồm có: máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện (10,2 tỷ USD); máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng khác (2,3 tỷ USD); xăng dầu các loại (1,3 tỷ USD); chất dẻo nguyên liệu (hơn 770 triệu USD) và vải các loại (hơn 630 triệu USD).

Theo Tổng cục Hải quan