1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công
  4. Lùm xùm nợ thẻ Eximbank 8,8 tỷ đồng

Trung Quốc tung 1 tỷ USD xây siêu resort tại Caribbe

(Dân trí) - Không dừng lại ở việc tung tiền vào các hòn đảo du lịch tại Thái Bình Dương, giới đầu tư Trung Quốc mới đây đã quyết định sẽ rót hơn 1 tỷ USD để xây khu resort trên diện tích hơn 600 ha tại Caribbe với casino lớn nhất khu vực.

Antigua nổi tiếng với bãi biển đẹp
Antigua nổi tiếng với bãi biển đẹp

Đọc những thông tin kinh tế - tài chính mới nhất trên FICA:

*
Sẽ chỉ cấm kinh doanh 8 ngành nghề
* Sòng bạc: Mộng tưởng hốt bạc rồi ôm đầu lỗ nặng
* Nga có thể tăng trừng phạt bổ sung đối với phương Tây
* Sai phạm hàng loạt tại các dự án đường sắt bị “tước” quyền chủ đầu tư
* Sếp Petro Vietnam lĩnh lương 32 - 36 triệu đồng/tháng

Dự án có tổng vốn đầu tư hơn 1 tỷ USD nhằm phát triển một khu nghỉ dưỡng khổng lồ tại quốc đảo Antigua & Barbuda thuộc vùng biển Caribbe.

Đại dự án có tên Singulari này sẽ bao gồm nhiều khách sạn hạng sang, hàng trăm biệt thự biệt lập, một trường học, bệnh viện, bến du thuyền, sân golf, khu giải trí, đường đua ngựa và một casino lớn nhất khu vực Caribbe.

Dự án dự kiến được triển khai vào đầu năm tới, giúp tạo ra khoảng 1000 việc làm cho quốc đảo nhỏ bé, đang trong cảnh khó khăn về ngân sách.

Tập đoàn đứng sau dự án này là Yida International Investment Group. Người phát ngôn của tập đoàn này cho biết, trong vài tuần tới sẽ tổ chức các hội trợ việc làm để tuyển khoảng 200 người dân địa phương cho giai đoạn đầu của dự án, khi mặt bằng được bàn giao. 800 việc làm tiếp theo sẽ được tạo ra khi giai đoạn thi công bắt đầu

“Trong vòng 10 năm tới, Yida Group và các đối tác toàn cầu của chúng tôi sẽ tạo ra khoảng 2 tỷ USD thêm cho GDP của Antigua, bao gồm doanh số bán bất động sản, hình thành các ngành mới và thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài”, người phát ngôn này tuyên bố.

Đầu tư nhiều, trách nhiệm chẳng bao nhiêu

Việc Yida đổ vốn vào phát triển du lịch tại Caribbe là một phần trong làn sóng đầu tư ra nước ngoài ngày một mạnh mẽ của các doanh nghiệp Trung Quốc.

Theo thống kê của Liên Hợp Quốc được đăng tải trong bản Báo cáo đầu tư thế giới hồi đầu năm, trong năm 2013, đầu tư trực tiếp nước ngoài vào nước này tăng 2,3% so với cùng kỳ năm ngoái, đạt 123,9 tỷ USD, xếp hạng hai thế giới, chỉ sau Mỹ.

Nhưng điều đáng chú ý hơn đó là lượng vốn đầu tư ra nước ngoài của Trung Quốc trong năm ngoái đã tăng tới 15%, đạt 101 tỷ USD, và xếp hạng 3 thế giới, chỉ sau Mỹ và Nhật Bản.

Theo bản báo cáo, cùng với việc Bắc Kinh nới lỏng các quy định về đầu tư ra nước ngoài, dòng vốn từ nước này đang chảy càng mạnh vào các nước phát triển cũng như đang phát triển, và được dự báo sẽ còn tăng.

Tuy nhiên, không phải ở đâu vốn của Trung Quốc cũng được chào đón. Tại châu Phi, sau một thời gian hồ hởi, các nước tại đây đã bắt đầu e dè hơn với các chủ doanh nghiệp Trung Quốc khi những bê bối về ngược đãi lao động địa phương, hay khai thác mang tính tận thu tài nguyên thiên nhiên, hủy hoại môi trường xuất hiện ngày một nhiều.

Mới đây nhất, hôm 8/8 vừa qua, Chad, một quốc gia giàu dầu mỏ tại châu Phi đã quyết định thu hồi giấy phép của một công ty con thuộc Tập đoàn dầu khí quốc gia Trung Quốc (CNPC), sau khi công ty này không chịu nộp khoản tiền phạt lên tới 1,2 tỷ USD vì gây ô nhiễm môi trường.

Án phạt trên được chính phủ quốc gia trung Phi đưa ra hồi tháng 3, trước khi cấm mọi hoạt động thăm dò của công ty này, với cáo buộc CNPC đã “có những hoạt động gây hại” cho môi trường, bao gồm “chôn lấp rác thải độc hại” mà không qua xử lý, Bộ trưởng năng lượng Chad Djerassem Le Bemadjiel khẳng định.

CNPC đã hoạt động tại Chad từ năm 2003 và nắm 60% cổ phần tại một công ty lọc dầu có trụ sở tại thủ đô N’Djamena của Chad. Tuy nhiên, các vụ tràn dầu ở phía Nam nước này đã khiến CNPC bị tạm đình chỉ khoan thăm dò từ tháng 8 năm ngoái. Đến cuối tháng 7 vừa qua, Tổng thống Chad đã ban bố chỉ thị thu hồi toàn bộ giấy phép của CNPC.

Thanh Tùng
Tổng hợp

VTV được giao vốn như doanh nghiệp Nhà nước