1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công

Quảng Ninh

Tranh thủ bão số 3, vận chuyển lậu 20.000 gà giống Trung Quốc vào Việt Nam

(Dân trí) - Lợi dụng thời thiết xấu do bão số 3, các đối tượng đã dùng xuồng máy để vận chuyển hàng nghìn con giống lậu.

Gà giống lậu liên tục được cơ quan chức năng bắt giữ
Gà giống lậu liên tục được cơ quan chức năng bắt giữ

Đọc những thông tin kinh tế - tài chính mới nhất trên FICA:
* Thăng cấp hàm Thượng tướng cho Thứ trưởng Tô Lâm
* Công bố thu nhập của người lao động: Lạc quan hay xa rời thực tế?

* Nhà thờ gỗ Kon Tum trên nền trời Tây Nguyên
* Kỷ luật nhiều cán bộ huyện liên quan đến thủy điện Sông Tranh 2
* Khi cổ đông chiến lược là... “chiến lệch”
* Nhà đầu tư ngoại rót 35 triệu USD vào chuỗi nhà hàng lớn tại Việt Nam

Ngày 16/9, Chi cục hải quan Vạn Gia thuộc cục Hải quan Quảng Ninh đã tiến hành tiêu hủy 20.000 gà giống nhập lậu.

Theo đó, khoàng 20h ngày 15/9, tại cảng Vạn Gia, Đội tuần tra kiểm soát Đồn Biên phòng cửa khẩu Vạn Gia phối hợp với Chi cục Hải quan Vạn Gia phát hiện một chiếc xuồng máy chở hàng hóa có biểu hiện nghi vấn.

Sau khi tiến hành kiểm tra, lực lượng chức năng đã phát hiện trên xuồng có 20.000 con gà giống nhập lậu có nguồn gốc từ Trung Quốc được vận chuyển trái phép vào Việt Nam. Chủ xuồng là Nguyễn Văn Dần (35 tuổi), người lái phụ là Phan Huy Kiên (33 tuổi). Cả hai người này khi được hỏi đều không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ của lô hàng.

Dần và Kiên khai nhận toàn bộ số hàng chỉ được thuê chở cho một người tên Thành ở huyện Hải Hà (Quảng Ninh) và không rõ địa chỉ cụ thể của người này. Theo cán bộ hải quan, các đối tượng này đã lợi dụng đêm tối và thời tiết xấu do ảnh hưởng của cơn bão số 3 để vận chuyển lậu số gà giống trên nhằm tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng.

Lê Tú
Hà Nội: Tận mục bến xe khách ngầm trên “đất vàng”