1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công

Tổng thống Putin: Kinh tế Nga sẽ tăng trưởng trong năm nay

Nhật Linh

(Dân trí) - Bất chấp các lệnh trừng phạt đang đe dọa đến ngành công nghiệp chủ lực của Nga, Tổng thống Putin vẫn khẳng định kinh tế Nga sẽ tăng trưởng trong năm nay.

Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 9/2 cho biết, nền kinh tế Nga đã vượt qua những tác động tồi tệ nhất của lệnh trừng phạt và được kỳ vọng sẽ tăng trưởng trong năm nay, bất chấp những nỗ lực của phương Tây mà ông cho là nhằm làm suy yếu một số ngành công nghiệp của nước này.

Tổng thống Putin: Kinh tế Nga sẽ tăng trưởng trong năm nay - 1

Tổng thống Nga Putin khẳng định nền kinh tế nước này sẽ tăng trưởng trong năm nay sau khi giảm nhẹ 2,5% trong năm 2022 (Ảnh: Reuters).

Phát biểu trên truyền hình Nga, ông Putin cho biết: "Với những ai đã và đang cố gây vấn đề cho chúng tôi, họ sẽ phải ngạc nhiên khi thấy chúng tôi đối phó với những mối đe dọa về kinh tế và sản xuất hiệu quả đến mức nào".

"Các tổ chức quốc tế đều phải thừa nhận rằng, Nga không chỉ vượt qua được những cú sốc đó mà nền kinh tế Nga còn có thể tăng trưởng trong năm nay", ông nói thêm song không đưa ra con số cụ thể dự báo mức tăng trưởng GDP của Nga trong năm nay.

Triển vọng nền kinh tế Nga đã thay đổi đáng kể sau khi nước này triển khai chiến dịch quân sự ở Ukraine vào tháng 2 năm ngoái. Các lệnh trừng phạt của phương Tây đã loại bỏ những ngân hàng lớn nhất của Nga ra khỏi hệ thống tài chính toàn cầu SWIFT, ngăn chặn Nga tiếp cận với công nghệ của phương Tây cũng như hạn chế khả năng xuất khẩu dầu của Moscow.

Mặc dù chính phủ và ngân hàng trung ương Nga đều thừa nhận sẽ đối mặt với vô vàn khó khăn, song Moscow vẫn cho rằng nền kinh tế Nga sẽ hồi phục và các lệnh trừng phạt đã tác động trở lại các nước phương Tây khi đẩy lạm phát và giá năng lượng tăng vọt.

Những dự báo ban đầu rằng kinh tế Nga sẽ giảm ở mức 2 chữ số trong năm 2022 đã không xảy ra, song các nhà phân tích vẫn cho rằng GDP năm 2023 của Nga sẽ giảm khoảng 2% sau khi ước tính năm 2022 giảm khoảng 2,5%.

Trước đó, ông Putin cũng cho rằng: "Diễn biến thực tế tốt hơn dự báo từ nhiều chuyên gia". Theo Bộ Phát triển Kinh tế Nga, GDP cả năm 2022 của nước này ước giảm 2,5%.

Báo cáo Triển vọng kinh tế thế giới mới nhất của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) cũng dự báo tăng trưởng của kinh tế Nga sẽ ở mức 0,3% trong năm nay và 2,1% trong năm 2024. Trước đó, IMF dự đoán kinh tế Nga sẽ giảm 2,3% trong năm 2023 và giảm 2,1% trong năm 2024.

Nếu dự báo này thành hiện thực thì tăng trưởng kinh tế Nga trong năm nay sẽ vượt qua cả Đức và Anh khi hai nước được dự báo lần lượt tăng 0,1% và giảm 0,6%.