1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công
  4. Lùm xùm nợ thẻ Eximbank 8,8 tỷ đồng

Tổng thống Mỹ Biden đề xuất áp thuế tỷ phú ít nhất 20%

Nhật Linh

(Dân trí) - Tổng thống Mỹ Joe Biden dự kiến sẽ đề xuất một mức thuế tối thiểu mới nhắm chủ yếu vào giới tỷ phú Mỹ khi công bố kế hoạch ngân sách năm 2023.

Tổng thống Mỹ Biden đề xuất áp thuế tỷ phú ít nhất 20% - 1

Đề xuất mức thuế mới của ông Biden có thể khiến những người giàu nhất nước Mỹ như Elon Musk đóng thuế nhiều hơn (Ảnh: Reuters).

Đề xuất có tên "Thuế thu nhập tối thiểu của tỷ phú" sẽ được áp dụng ở mức tối thiểu 20% đối với các hộ giá trị có trị giá hơn 100 triệu USD. Hơn một nửa số thu thế này có thể đến từ những hộ gia đình có giá trị hơn 1 tỷ USD. Điều đó có nghĩa những tỷ phú như Elon Musk hay những người ủng hộ lớn của ông Biden như tỷ phú Jeff Bezos và tỷ phú Mark Zuckerberg sẽ bị ảnh hưởng.

Trước đó, phản ứng về phiên bản đề xuất mức thuế này vào hồi tháng 10 năm ngoái, tỷ phú Elon Musk - CEO Tesla và là người giàu nhất thế giới - đã tweet rằng: "Cuối cùng, họ cũng đã dùng hết tiền của người khác và giờ họ đang tìm đến bạn".

Tuy nhiên, tài liệu mà CNBC mới có được cho rằng: "Mức thuế tối thiểu này sẽ đảm bảo những người giàu có nhất ở Mỹ không còn phải trả mức thuế thấp hơn cả giáo viên và lính cứu hỏa".

Mức thuế được đề xuất này dự kiến cũng sẽ giúp Mỹ giảm thâm hụt ngân sách khoảng 360 tỷ USD trong thập kỷ tới.

Theo đề xuất, nếu một hộ gia đình giàu có đã trả 20% thuế thu nhập, họ sẽ không phải trả khoản thuế bổ sung này. Song nếu họ trả ít hơn 20% thuế thu nhập, họ sẽ phải trả thêm khoản thuế bổ sung để đạt mức tối thiểu mới.

"Do đó, mức thuế tối thiểu mới này sẽ loại bỏ khả năng thu nhập chưa được thực hiện của các hộ gia đình siêu giàu không bị đánh thuế trong nhiều thập kỷ hoặc nhiều thế hệ qua", tài liệu nêu rõ.

Đề xuất thuế mới là một phần trong kế hoạch ngân sách năm 2023 của ông Biden dự kiến sẽ công bố vào hôm nay (28/3). Kế hoạch chi tiêu mới của ông sẽ cắt giảm 1.300 tỷ USD thâm hụt ngân sách trong thập kỷ tới, theo thông tin từ Nhà Trắng.

Tuy nhiên, điều này còn phải chờ xem liệu Quốc hội có thông qua đề xuất của ông Biden hay không. Năm ngoái, các nghị sĩ đảng Dân Chủ đã tiết lộ về một đề xuất thuế tỷ phú có khả năng đánh vào các khoản lợi nhuận chưa thực hiện của những người giàu nhất ở Mỹ. Tuy nhiên, biện pháp cuối cùng vẫn chưa được tiến hành.

Theo Văn phòng Ngân sách Quốc hội Mỹ, trong năm tài khóa 2021, thâm hụt liên bang của nước này đạt tổng cộng gần 2.800 tỷ USD, thấp hơn khoảng 360 tỷ USD so với năm 2020. Sự hồi phục kinh tế nhanh chóng sau đại dịch là một yếu tố giúp Mỹ giảm thâm hụt ngân sách. Nhà Trắng ghi nhận kế hoạch giải cứu người Mỹ gặp khó khăn trong đại dịch Covid-19 đã giúp nền kinh tế nước này tăng 5,7% trong năm 2021.

Theo CNBC, NYP