Quảng Bình:

Tiêu hủy lô hàng trên 3,6 tỷ đồng không hóa đơn, chứng từ

Tiến Thành

(Dân trí) - Ngày 23/7, Cục Quản lý Thị trường Quảng Bình phối hợp các cơ quan, lực lượng chức năng trên địa bàn tổ chức tiêu hủy hàng hóa là tang vật vi phạm hành chính bị tịch thu.

Các mặt hàng thuộc diện phải tiêu hủy là hàng giả, hàng quá hạn sử dụng, hàng kém chất lượng, không rõ nguồn gốc xuất xứ và hàng cấm lưu thông trên thị trường.

Tiêu hủy lô hàng trên 3,6 tỷ đồng không hóa đơn, chứng từ - 1

Cơ quan chức năng tiêu hủy lô hàng

Số hàng tiêu hủy có 33 loại gồm: các mặt hàng may mặc, mỹ phẩm, thời trang, nước giải khát, bia, rượu, thuốc lá, lương thực, thực phẩm, đồ chơi trẻ em, dược phẩm, dầu diezen, phụ tùng xe máy, pháo hoa, đồ dùng trong nhà… Tổng trị giá tang vật vi phạm phải tiêu hủy trên 3.610.000.000 đồng.

Toàn bộ số tang vật trên được tiêu hủy theo đúng quy trình, quy định, bảo đảm vệ sinh môi trường và thể hiện tính nghiêm minh của pháp luật. Theo đó, một số mặt hàng được dùng búa đập vỡ, hoặc dùng xe cơ giới cán nát, ngâm nước, đốt cháy làm mất công dụng vốn có.

Tiêu hủy lô hàng trên 3,6 tỷ đồng không hóa đơn, chứng từ - 2

Toàn bộ số tang vật trên được tiêu hủy theo đúng quy trình, quy định, bảo đảm vệ sinh môi trường

Đối với hàng hóa là lương thực, thực phẩm đã được cắt bao, đổ xuống hố được đào sẵn rồi lấp lại. Công tác tiêu hủy được thực hiện công khai, thông tin rộng rãi nhằm tuyên truyền cho người dân nâng cao nhận thức trong việc chấp hành các quy định pháp luật, góp phần bảo vệ quyền lợi chính đáng người tiêu dùng, doanh nghiệp sản xuất chân chính...