1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công

Hà Nam:

Thu giữ 3 bao tải chứa 6000 khẩu trang không rõ nguồn gốc

(Dân trí) - Để kiếm lời từ việc buôn bán khẩu trang, Bùi Thị Thanh Huyền, đã mua gần 6000 chiếc khẩu trang trên internet không rõ nguồn gốc, xuất xứ, với giá 1,5 nghìn đồng/1 chiếc để về bán.

Thông tin từ Công an tỉnh Hà Nam cho biết, vào sáng 14/2, Phòng Cảnh sát môi trường, Công an Hà Nam phối hợp với Cục Quản lý thị trường Hà Nam bắt quả tang Bùi Thị Thanh Huyền (SN 1996), trú ở xã Thanh Hải, huyện Thanh Liêm đang giao dịch, mua bán khẩu trang y tế không rõ nguồn gốc tại khu vực Khu công nghiệp Châu Sơn, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam.

Thu giữ 3 bao tải chứa 6000 khẩu trang không rõ nguồn gốc - 1

Lực lượng chức năng thu giữ gần 6000 chiếc khẩu trang y tế không rõ nguồn gốc (ảnh: Công an Hà Nam)

Quá trình kiểm tra, lực lượng chức năng thu giữ 3 bao tải bên trong chứa gần 6000 chiếc khẩu trang y tế không có tem nhãn theo quy định. Huyền cũng không xuất trình được giấy tờ và hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ số khẩu trang trên.

Bước đầu Huyền khai nhận, mua khẩu trang trôi nổi trên thị trường qua mạng internet với giá 1,5 nghìn đồng/chiếc về để bán kiếm lời. Hiện lực lượng chức năng đã tiến hành tịch thu toàn bộ số khẩu trang trên và lập biên bản xử lý theo quy định của pháp luật.

Đức Văn