1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân

Thoát hiểm phút cuối, giới đầu tư chứng khoán "tăng huyết áp" vì hồi hộp

Mai Chi

(Dân trí) - Diễn biến thị trường những phiên gần đây liên tục mang lại "cảm giác mạnh" cho giới đầu tư. VN-Index diễn biến "như tàu lượn" trong suốt phiên giao dịch và đặc biệt gay cấn ở những phút cuối.

Mọi sự chú ý của nhà giao dịch chứng khoán đều dồn vào diễn biến sau 14h, và phiên hôm nay (8/7) cũng không ngoại lệ. Duy trì sắc xanh trong hầu hết phiên, VN-Index thu hẹp biên độ tăng sau 14h rồi đột ngột "nhúng đỏ" giảm điểm nhẹ vài phút thời điểm 14h15.

Không ít nhà đầu tư tỏ ra thất vọng và dự đoán áp lực bán sẽ tăng mạnh vào những phút cuối. Tuy nhiên, trong chốc lát, tình thế đã đảo ngược.

Lệnh mua dồn dập vào phút cuối, VN30-Index quay đầu và theo đó, VN-Index cũng chuyển từ "đỏ" thành "xanh", đóng cửa tăng 4,83 điểm tương ứng 0,41% lên 1.171,31 điểm. VN30-Index tăng 2,31 điểm tương ứng 0,19% lên 1.231,54 điểm; HNX-Index tăng 2,19% còn UPCoM-Index cũng tăng 0,67%.

Thoát hiểm phút cuối, giới đầu tư chứng khoán tăng huyết áp vì hồi hộp - 1

Diễn biến của VN-Index khiến nhiều nhà đầu tư nơm nớp lo sợ, đặc biệt vào cuối phiên (Ảnh chụp màn hình).

Thực tế, trên toàn thị trường có đến 721 mã tăng giá, 84 mã tăng trần, hoàn toàn áp đảo so với số lượng mã giảm (283 mã giảm, 32 mã giảm sàn); trong đó, riêng sàn HoSE ghi nhận có tới 325 mã tăng giá, 20 mã tăng trần, gần gấp 3 lần số mã giảm giá. Mặc dù vậy, chỉ số chính lại chỉ tăng khiêm tốn, một phần nguyên nhân do sự kìm hãm của một nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn.

Trong rổ VN30 có 14 mã giảm, 12 mã tăng, mà tội đồ chi phối chỉ số chính là 2 "ông lớn" VCB, BID. Hai mã này giảm giá đã khiến VN-Index lần lượt thiệt hại 1,83 điểm và 1,7 điểm.  VCB phiên này điều chỉnh 2% trong khi BID giảm 3,6%. Ngoài ra, CTG, HDB, VPB… cũng đóng cửa trong sắc đỏ. Ngược lại, VIC đã hồi phục tăng nhẹ 0,3%, VHM và VRE đứng tham chiếu.

Nhóm dịch vụ tài chính với đặc trưng mang tính chỉ báo cao về xu hướng thị trường được mua vào mạnh. SSI và BCG tăng trần, trắng bên bán, riêng SSI khớp lệnh "khủng" tới 30,3 triệu cổ phiếu, dư mua giá trần hơn 2,1 triệu đơn vị.

Ngoài ra, CTS tăng 6,2%; BSI tăng 5%; VIX tăng 4,5%; OGC tăng 4,1%; VCI tăng 3,9%; HCM tăng 3,8%; TVB tăng 3,8%; VDS tăng 3,8%; VND tăng 3,7%...

Với kỳ vọng vào sự khởi sắc của tình hình giải ngân vốn đầu tư công nửa cuối năm, cổ phiếu ngành vật liệu, xây dựng cũng tăng mạnh. PTC, VCG, DPG, FCN, CII, LCG đồng loạt tăng trần, HHV tăng 5,3%; NHA tăng 5,3%; CTR tăng 4,3%; TTB tăng ,42%; TCD tăng 3,3%; CTI tăng 3,1%...

Nhóm tài nguyên cơ bản cũng tăng giá tích cực. Trong đó, TTF tăng trần, trắng bên bán, LCM tăng 6,4%; HSG tăng 5,2%; KSB tăng 5,1%; NKG tăng 3,3%; HPG tăng 3,2%...

Thị trường nhìn chung có diễn biến khả quan về giá. Thanh khoản dù vậy vẫn ở mức khiêm tốn, đạt 10.424 tỷ đồng giá trị giao dịch trên HoSE; 1.028 tỷ đồng trên HNX và đạt 452 tỷ đồng trên UPCoM. Theo đó, trong tuần giao dịch tới, nhà đầu tư vẫn cần tín hiệu tích cực hơn về thanh khoản, cần có sự cải thiện thuyết phục về dòng tiền để xác nhận đà hồi phục.